Lào Cai: Ngày hội bảo vệ môi trường thả giống phóng sinh

Cập nhật: 05/02/2021
Với khẩu hiệu “Ngày hội môi trường thả giống phóng sinh 23 tháng chạp” ngày 4/2/2021 ( tức ngày 23 tháng chạp năm 2020) đã trở thành ngày hội nhắc nhở người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

20 vạn con cá giống các loại đã được thành phố Lào Cai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai thả xuống sông Hồng vào ngày 4/2/2021 ( tức ngày 23 tháng chạp).

Cơ quan chức năng và Đoàn thanh niên có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn người dân thả cá.

Người dân ý thức hơn không đổ chân nhang, đồ thờ cúng của gia đình mình xuống sông để bảo vệ môi trường.

Các loại rác thải khó phân hủy như: túi ni lông, bao dứa, bát hương ... được thu gom chờ nhân viên Công ty môi trường tới vận chuyển.

Nhiều người dân đã dùng xô, chậu đựng cá để bảo vệ môi trường không phát sinh rác thải.

Tất cả người dân đi thả cá đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch covid-19.

Bích Hợp

Nguồn: Báo Tài Nguyên & Môi Trường