Khảo sát đa dạng sinh học Vịnh Hạ Long

Cập nhật: 25/12/2008
Đây là cuộc khảo sát thứ 2 trong năm và là cuộc khảo sát thứ 5 (tính từ cuối năm 2006) của Dự án nghiên cứu, khảo sát giá trị đa dạng sinh học Vịnh Hạ Long, do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phối hợp với Viện Tài nguyên - Môi trường biển thực hiện từ ngày 21/12 đến 25/12/2008.

Đợt khảo sát lần này, các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu, khảo sát 4 nội dung chính: môi trường, hệ sinh thái, những biến đổi đường bờ và cảnh quan tiêu biểu của Vịnh Hạ Long. Khu vực khảo sát là ven bờ Cửa Lục - Bãi Cháy - Cột 8 và các đảo: Cống Đỏ, Cặp La, Vạn Gió, Đầu Bê, Trăng Lưỡi Liềm... Kết quả của đợt khảo sát (cũng như toàn dự án) không ngoài mục đích làm rõ hơn giá trị đa dạng sinh học và làm cơ sở cho quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long.

Nguồn: Báo Quảng Ninh