Bình Định: Khám phá thành Tà Kơn

Cập nhật: 24/03/2021
Để đến thành Tà Kơn, từ thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), du khách đi theo tuyến ĐT 637 sẽ lên đến làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Đến đây, rẽ ngang đường rừng, đi khoảng 4 km nữa sẽ đến thành Tà Kơn. Theo nhiều già làng nơi đây, Tà Kơn trong ngôn ngữ Bana có nghĩa là “chồng lên nhau”. Có lẽ bởi hình dáng của thành Tà Kơn là một thành đá nằm cheo leo, từng gộp đá được xếp chồng lên nhau đều tăm tắp nằm bên vực sâu, giữa rừng cây cổ thụ (ảnh).

Khoan hãy nói đến tòa thành đá, riêng con đường đến đích đã cho du khách bao điều thú vị với những con đường uốn lượn dọc hai bên núi rừng hùng vĩ, cuốn hút đối với những du khách ưa khám phá. Đến nơi bạn sẽ không khỏi bất ngờ. Và nếu có thời gian ở lại lâu hơn, bạn có thể hòa mình cùng điệu hơmon kể về những câu chuyện liên quan đến ngôi thành mà nhấp một ngụm rượu cần để thấy rõ hơn sự chở che, nghĩa tình của thiên nhiên đối với con người.

N.Nhuận - T.Khuy

Nguồn: Báo Bình Định