Phú Thọ: Hành trình phụ nữ với di sản văn hóa năm 2021

Cập nhật: 08/04/2021
Ngày 31/3, tại Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng (thành phố Việt Trì), Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với di sản văn hóa Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ và các Vua Hùng. Đón tiếp đoàn tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đón tiếp đoàn tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

CLB Phụ nữ với di sản văn hóa Việt Nam được thành lập vào tháng 3/2020 (trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam) do nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên làm chủ nhiệm. CLB có sự tham gia của hơn 100 thành viên đều là những nhà nghiên cứu, giảng viên, doanh nhân khai thác các giá trị di sản phục vụ đời sống cộng đồng... Hoạt động chủ yếu của CLB là nhận diện, nâng cao hiểu biết về di sản văn hóa thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khai thác, sử dụng và phát huy giá trị di sản; từ đó hỗ trợ, hợp tác, phát triển du lịch di sản bền vững.

CLB Phụ nữ với di sản văn hóa Việt Nam dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa)

Trước anh linh của Tổ Mẫu Âu Cơ và các Vua Hùng, các hội viên đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao các vị Tiên tổ đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang. CLB nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong công cuộc phát triển của đất nước.

.... và tại Điện kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

Thùy Trang

Nguồn: Báo Phú Thọ