Vì một Hạ Long xanh hơn

Cập nhật: 18/05/2021
Những ngày mùa hè oi ả này đi qua phố phường Hạ Long, bạn sẽ không còn cảm giác bức bối, chói chang nữa bởi không gian rợp mát của những hàng cây cau vua, xoài, chà là, long não… Hạ Long đang xanh hơn, đó là cảm nhận của rất nhiều người dân.

Đường phố Hạ Long ngày càng khang trang sạch đẹp

Còn nhớ cách đây hơn 5 năm, năm 2015, khi thành phố có chủ trương cải tạo lại đường phố, chỉnh trang đô thị, trồng mới cây xanh trên một số tuyến phố nhiều người không khỏi băn khoăn. Bởi để cải tạo lại đường phố buộc phải chặt bỏ nhiều cây xanh, mà đa phần đó là cây lâu năm, cây cổ thụ. Mỗi con đường, mỗi gốc cây cổ đều hằn in những kỷ niệm với rất nhiều người dân Hòn Gai xưa, giờ nếu phá bỏ nó giống như lấy mất một phần máu thịt, chả thế nhiều cụ già chứng kiến cảnh những cây bàng, cây xà cừ có tuổi đời tương đương với mình bị đốn hạ mà buồn ngẩn ngơ. Không ít ý kiến phản đối gửi lãnh đạo thành phố và các ban ngành của tỉnh...

Mùa chà là ra quả, thêm một nét đẹp cho đô thị Hạ Long. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhưng lãnh đạo TP Hạ Long vẫn quyết tâm, kiên trì giải thích vận động nhân dân đồng thuận với đề án cải tạo, trồng mới cây xanh phù hợp với môi trường, cảnh quan, an toàn giao thông, đồng bộ, hiện đại, loại bỏ những loại cây không phù hợp...

Và giờ đây sau hơn 5 năm (2015-2021), thành phố đã chứng minh được chủ trương của mình là đúng, mang lại hiệu quả rõ rệt. Đường phố giờ khang trang, thông thoáng, vỉa hè rợp bóng cây xanh. Cây được trồng theo quy hoạch từng khu vực vừa tạo nên sự đa dạng vừa đồng bộ trong một chỉnh thể chung nên vô cùng đẹp.

Hạ Long giờ rợp bóng cây xanh. Ảnh: Mạnh Hùng

Hạ Long ngày càng xanh hơn, đẹp hơn đó là cảm nhận của nhiều người dân Hạ Long và du khách. Hạ tầng ngày càng phát triển hiện đại, đồng bộ, văn minh, tiện ích sống được quan tâm đầu tư, người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn về cơ sở vật chất, đời sống tinh thần, bảo vệ sức khỏe...

Tất cả những lợi ích mà người dân được thụ hưởng ngày hôm nay là thành quả từ lao động, cống hiến trí tuệ của lãnh đạo tỉnh, thành phố, của đội ngũ cán bộ công chức người lao động và nhân dân trong suốt nhiệm kỳ qua. Nếu không có sự quyết tâm thay đổi, sự nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung, sự ủng hộ của nhân dân thì khó có được những thành quả như ngày hôm nay.

Một nhiệm kỳ mới lại đến, hy vọng Hạ Long sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp hơn nữa. Mong Hạ Long của chúng ta sẽ xây dựng thành công hệ sinh thái xanh, thành phố du lịch xanh đặc sắc bên bờ vịnh Hạ Long.

Đặng Nhung

Nguồn: Báo Quảng Ninh