Quảng Ngãi: Thả động vật hoang dã quý hiếm về rừng

Cập nhật: 13/01/2009
Ngày 9/1/2008, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng kiểm lâm cơ động của tỉnh đã thả một số động vật hoang dã quý hiếm về rừng tại tiểu khu 191, hồ chứa nước Nước Trong thuộc huyện miền núi Sơn Hà.

Những động vật hoang dã quý hiếm gồm hàng chục con kỳ đà hoa, các loại rắn ráo, rắn mai gầm, rắn hổ mang, rắn cạp nong, chồn bạc má... thuộc nhóm IIB. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm cơ động cũng tiến hành tiêu huỷ 7,5 kg thịt nhím và chồn thu giữ được.

Toàn bộ số động vật hoang dã nói trên do Phòng cảnh sát môi trường phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động tiến hành kiểm tra phát hiện và tịch thu tại một số nhà hàng, quán ăn và tại một số điểm buôn bán thịt động vật hoang dã ở huyện Bình Sơn và thị trấn Đức Phổ.

Nguồn: Thiennhien.Net