Thảo cầm viên Sài Gòn tặng Singapore 2 con báo lửa

Cập nhật: 20/01/2009
Ngày 20/1/2009, Thảo cầm viên Sài Gòn (TCV SG) đưa 2 con báo lửa tặng vườn thú quốc gia Singapore.

Đổi lại, TCV SG nhận từ vườn thú này một con hổ và một con báo lửa.

Đây là một hoạt động tích cực của đơn vị giữ sổ cái báo lửa (studbook keeper) – danh hiệu các nước Đông Nam Á bầu chọn cho TCV SG tại hội thảo “Bảo tồn nguyên vị và chuyển vị loài báo lửa”.

Đổi lại, vườn thú Singapore đã tặng TCV SG một con hổ Đông Dương và một con báo lửa. Cả 2 con đều thuộc giống đực. Mục đích của việc chuyển đổi này nhằm làm phong phú hơn nguồn giống thú.

Theo ông Phạm Anh Dũng, đội trưởng đội động vật Thảo cầm viên, với việc được chọn giữ sổ cái, Việt Nam sẽ nắm lý lịch, theo dõi và quản lý số lượng báo lửa, điều phối các hoạt động trao đổi của các loài báo lửa đang được nuôi nhốt ở các vườn thú thuộc khu vực Đông Nam Á.

Báo lửa chủ yếu có ở vùng Đông Nam Á và được Hiệp hội Bảo tồn động vật thế giới (IUCN) và sách đỏ Việt Nam liệt vào loại nguy cấp.

Vì có nhiều giá trị làm dược liệu, da, lông sử dụng làm trang trí, vật dụng… nên báo lửa được sách đỏ xếp vào hàng có thể bị đe dọa tuyệt chủng (bậc V).

Đối với loài động vật hoang dã này, việc giao phối, nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt rất khó khăn. Tại TCV SG, đã có bốn con báo lửa được chào đời và nuôi nấng trong điều kiện nuôi nhốt. Hiện có tất cả 9 con báo lửa ở Thảo cầm viên này.

Với thành công này, TCV SG được đánh giá là một trong 10 vườn thú đứng đầu thế giới về việc nhân giống thành công loài báo lửa.

Trước đây, năm 2002, hai chú báo lửa được sinh ra tại TCV đã lên đường sang Đức cũng theo chương trình trao đổi. Đổi lại TCV được nhận một sư tử đực hai tuổi, nặng 120kg từ Vườn thú Munster, CHLB Đức.

Cùng với báo gấm, báo lửa được TCV SG tặng cho các vườn thú lớn trên thế giới với mục đích trao đổi đã làm phong phú thêm nhiều chủng loại thú nơi đây.

Nguồn: VietnamNet