Vẹm chết hàng loạt

Cập nhật: 06/02/2009
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết: Từ ngày 24/1/2009 (tức 29 tháng Chạp năm Mậu Tý) đến nay, vẹm đang chết hàng loạt tại đầm Nha Phu, làm thiệt hại 70 - 90% trên các vùng nuôi tại các xã ven đầm như: Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Phú (huyện Ninh Hòa), trong đó thôn Tân Đảo (xã Ninh Ích) có tới khoảng 200 hộ bị thiệt hại.

Trung tâm Quốc gia Quan trắc cảnh báo môi trường và Phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Trung (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III) đã tiến hành thu mẫu tại 4 khu vực có vẹm chết nhiều nhất trong ngày 30/1/2009 là: Thôn Tân Đảo; Công ty Chăn nuôi heo Việt Thắng, Khu nuôi cá sấu (Ba Hồ) và Hòn Cóc. Nguyên nhân ban đầu xác định là ô nhiễm do trầm tích vùng nuôi; ảnh hưởng thời tiết lạnh từ ngày 24 đến 28/1/2009, chất lượng nền đáy ô nhiễm đã ảnh hưởng đến lượng ô xi hòa tan, việc trao đổi nước khó kiểm soát; bên cạnh đó, xác vẹm chết cũng gián tiếp gây chết hàng loạt.

Trung tâm khuyến cáo, vùng nuôi vẹm và khu vực lân cận đầm Nha Phu đang ô nhiễm, các hộ nuôi nên thu hoạch và ngưng thả giống; chất lượng nước ở đầm hiện tại không nên cấp cho nuôi thủy sản...

Nguồn: Báo Khánh Hòa