Tuổi trẻ Bình Thuận hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021"

Cập nhật: 23/09/2021
Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 4 và Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021” do Trung ương Đoàn phát động triển khai trên toàn quốc. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các cấp bộ Đoàn không tổ chức lễ ra quân mà tập trung triển khai ngay hoạt động, phần việc cụ thể. Đồng thời, chủ động, linh hoạt trong việc phân chia nhỏ đội hình khi hoạt động trên cùng một địa bàn, mỗi nhóm khoảng 3 - 5 người/đội hình, nhóm hoạt động.

Mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” của Huyện đoàn Hàm Thuận Nam.

 

Trong ngày ra quân, các cơ sở Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, chăm sóc, trồng hơn 4.200 cây xanh, bóc xóa các quảng cáo sai quy định, duy trì thực hiện 10 “Vườn ươm thanh niên”, phát hoang bụi rậm tạo cảnh quan thông thoáng 6,7 km đường. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chú trọng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới; đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp –Văn minh – An toàn”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai phong trào chống rác thải nhựa; tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên xử lý các điểm rác thải, ô nhiễm tại khu dân cư. Bên cạnh đó, một số cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện phun khử trùng tại các điểm chợ, khu vực công cộng để tăng cường công tác phòng dịch bệnh, dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tại khu cách ly trên địa bàn để đón người dân đến thực hiện cách ly phòng chống dịch…

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các cơ sở Đoàn. Điển hình như Huyện đoàn Hàm Thuận Nam với mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”; Thành đoàn Phan Thiết sơn sửa khu vui chơi cho thiếu nhi, chăm sóc các tuyến đường hoa; Huyện đoàn Bắc Bình tổ chức tặng túi chống rác thải nhựa, trồng cây xanh; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai mô hình cột mốc Trường Sa tại xã Phan Tiến và đồng loạt ra quân vệ sinh, dọn dẹp môi trường tại các cơ sở Đoàn, đơn vị đóng quân…

Thông qua các hoạt động này nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thanh Thủy

Nguồn: Báo Bình Thuận