Phú Quốc: Trồng 1 tấn san hô, hải quỳ trả lại biển

Cập nhật: 16/03/2009
Ngày 11/3, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban quản lý vừa trồng gần 1 tấn san hô, hải quỳ xuống khu bảo tồn biển. Đây là số sinh vật biển do Trạm biên phòng cảng An Thới đã lập biên bản tịch thu từ một người dân địa phương giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Chủ nhân của số san hô, hải quỳ bị tịch thu là ông Nguyễn Văn Hòa, một người dân sinh sống tại thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc. Theo thông tin từ ông Hòa, số san hô, hải quỳ này được khai thác tại khu vực bắc đảo Phú Quốc. Để khai thác sinh vật biển, ông Hòa đã thuê những người làm nghề lặn chuyên nghiệp. Khi đủ số lượng theo hợp đồng, số sinh vật biển này được vận chuyển về cảng An Thới bán lại cho các khách hàng từ TP.HCM.

Những năm gần đây các loài sinh vật biển ở đây đã bị cấm khai thác, mua bán, tuy nhiên việc khai thác lén lút vẫn xảy ra vì nhu cầu mua sinh vật biển trang trí nhà hàng, tủ cá cảnh rất lớn. Hiện nay một con hải quỳ có trọng lượng 50 gam có giá gần 200.000 đồng. Vùng biển bắc đảo Phú Quốc thuộc Khu bảo tồn đa dạng sinh học biển, có nhiều loài sinh vật biển quí hiếm trong đó có san hô, hải quỳ.

 

Thu Hương

 

Nguồn: vietnamnet