Hội thảo nguy cơ động đất tại Việt Nam

Cập nhật: 19/03/2009
Trong 2 ngày 12 và 13/03/2009, tại Hà Nội, Viện Phát triển Công nghệ, Truyền thông và Hỗ trợ Cộng đồng (IMC) phối hợp với Viện Địa chất, Viện Vật lý Địa cầu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội thảo về nguy cơ động đất tại Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Mục đích của Hội thảo nhằm trao đổi những thành tựu mới nhất về khả năng dự báo động đất của các quốc gia trên thế giới; đánh giá bối cảnh kiến tạo địa chất ở Việt Nam trong mối quan hệ với kiến tạo địa chất khu vực và nguy cơ xảy ra động đất; góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, đối phó trong trường hợp xảy ra động đất.

Tại Hội thảo, nhiều báo cáo và tham luận đã được trình bày, trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, ở Việt Nam, vấn để động đất chưa thực sự được quan tâm trong lĩnh vực xây dựng và đô thị. Hội thảo cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý và chỉ đạo việc phòng chống động đất, bài toán về thiết bị công nghệ để cảnh báo, các kịch bản tình huống khi động đất xảy ra.Việt Nam nằm ở vị trí địa lý có nhiều đới đứt gãy hoạt động (Đới đứt gãy Sông Hồng, Sông Chảy, đới Điện Biên - Lai Châu, đới Sơn La…) và là nơi giao thoa của nhiều vành đai kiến tạo lớn, vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ động đất cao và trên thực tế động đất vẫn thường xuyên xảy ra. Theo thống kê của Viện Vật lý Địa cầu, đã có ít nhất 18 trận động đất có cường độ trên 5 độ Richter xảy ra trên lãnh thổ nước ta trong vòng 13 năm (từ năm 1989 đến 2002). Chính vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có sự chủ động trong việc phòng tránh động đất, đưa ra những kịch bản để sãn sàng ứng phó khi có động đất xảy ra.

Nguồn: http://www.most.gov.vn