Ngành Du lịch tham gia hưởng ứng Giờ trái đất

Cập nhật: 26/03/2009
Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng, kêu gọi người dân và doanh nghiệp tắt đèn một tiếng vào buổi tối thứ 7 cuối cùng của tháng Ba hàng năm. Chiến dịch được thực hiện lần đầu tiên tại thành phố Sydney (Australia) năm 2007. Chiến dịch Giờ trái đất năm nay sẽ diễn ra ngày 28/3, kêu gọi tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong một giờ để bảo vệ môi trường, đang nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị và tổ chức trong cả nước, trong đó một số nơi tự xây dựng chương trình riêng. Tính đến thời điểm này ngành du lịch đang rất tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch.

Tại Hà Nội: khách sạn Sofitel Plaza, Metropole, Hilton…Trong số này, khách sạn Sofitel Plaza đã xây dựng một chương trình hành động chi tiết, nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Vào tối diễn ra sự kiện, khách sạn sẽ chỉ bật một số đèn cần thiết và thắp nến cỡ lớn tại nhiều điểm. Trong khi đó các nhân viên đeo sticker Giờ trái đất và phát cho khách để khuyến khích mọi người tham gia chiến dịch. Khách sạn Sheraton Hanoi sẽ tham gia Giờ Trái Đất bằng việc tắt đèn và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác trong 1 giờ đồng hồ...

Tại TP Hồ Chí Minh: Từ 20g30 đến 21g30 ngày 28/3/2009, 22 khách sạn và nhà hàng thuộc hệ thống Saigontourist tại TPHCM và Cần Thơ sẽ hưởng ứng Giờ Trái đất (Earth Hour) bằng cách tắt tất cả hệ thống điện chiếu sáng bên ngoài, trong nhà hàng và kêu gọi khách tự tắt hệ thống điện trong phòng, dùng nến để chiếu sáng thay đèn điện. Khách sạn (từ 3 đến 5 sao): Rex, Majestic, Caravelle, New World, Sheraton, Bông Sen 1, Grand, Kim Đô, Continental, Palace, Đệ Nhất, Oscar, Đồng Khánh, Thiên Hồng, Quê Hương 2, Quê Hương 3, Quê Hương 4, Cần Giờ, Sài Gòn (tại TPHCM). Khách sạn Sài Gòn - Cần Thơ (tại thành phố Cần Thơ). Nhà hàng: Vân Cảnh, Á Đông (tại TPHCM).

Tại Khánh Hòa: Một số khách sạn lớn trong tỉnh như Vinpearl, Diamond Bay, Yasaka, Anamadra, Sunrise, Quê Hương, Hải Yến… cũng được vận động hưởng ứng Giờ Trái đất và có các hoạt động bằng ánh nến.

Tại Hội An: Toàn thành phố Hội An sẽ tắt điện vào đêm 28/3. Các ngôi nhà, cửa hiệu, khách sạn, nhà hàng... thay thế việc thắp sáng thật cần thiết bằng đèn dầu lạc, đèn gương thắp sáp trong ly mắt trâu, đèn sáp có đế, đèn lồng gắn nến… phương tiện thắp sáng chủ yếu của người Hội An xưa. Hạn chế tối đa các thiết bị dùng điện, tắt toàn bộ hệ thống biển hiệu, quảng cáo… Khu phố cổ và khu vực sông Hoài sẽ trở nên lung linh, huyền ảo hơn khi không còn ánh đèn neon, chỉ có muôn ngàn ngọn đèn lồng thắp sáng. Dọc bờ sông, bờ kè hay các rào chắn bảo vệ được chiếu sáng bằng đèn dầu lạc, đèn gương và hoa đăng. Trên dòng sông Hoài sẽ có 16 hoạt động, du khách có thể nghe âm nhạc cổ truyền, xem hát hò khoan đối đáp, xem các nhạc công trình diễn, trình tấu trên sông. Đặc biệt với du khách có chương trình đêm Hội Hoa đăng trên đường phố, sau đó thả xuống sông.

Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL