Kiên Giang có sương mù bất thường giữa mùa nóng

Cập nhật: 02/04/2009
Tại Kiên Giang, sương mù xuất hiện bất thường giữa mùa nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ giảm xuống còn 23-24 độ C, chênh lệch hơn 10 độ so với trước đó vài giờ, thời tiết trở nên mát mẻ như thời điểm mùa đông. Đợt sương mù bất ngờ trên bao phủ vùng thành phố Rạch Giá cùng các huyện ngoại vi như Châu Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất kéo dài từ hơn 15 giờ chiều 31/3 đến khoảng 8 giờ ngày 1/4. Sau đó, sương mù tan hẳn, thời tiết nắng nóng trở lại gay gắt, nhiệt độ ngoài trời trung bình 36-37 độ C.

Cùng lúc xảy ra hiện tượng sương mù, tại vùng ven biển thuộc các huyện An Minh, Kiên Lương, một số đảo thuộc huyện đảo Kiên Hải đã xảy ra hiện tượng mưa giông.

Trên vùng biển Kiên Lương-Hòn Nghệ xảy ra hiện tượng lốc xoáy và sấm chớp kéo dài trong khi đang có nhiều tàu thuyền khai thác đánh bắt cá. Rất may là không có tàu thuyền nào trong vùng nguy hiểm.

Nhiều người dân nhận định, đợt sương mù cục bộ diễn ra giữa cao điểm mùa nắng nóng chiều 31/3 kéo dài đến sáng ngày 1/4 là hiện tuợng thời tiết không bình thường chưa từng xảy ra ở nơi đây./.

 

Theo TTXVN/Vietnam+