TP.HCM: Thanh niên tham gia chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2022

Cập nhật: 26/03/2022
Hơn 1.500 vận động viên tham gia giải chạy “Bước chân xanh” năm 2022, diễn ra sáng 26/3, tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022.

Những vận động viên đầu tiên xuất phát. (Nguồn: laodong.vn)

Thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022, ngày 26/3, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải chạy bộ “Bước chân xanh” năm 2022.

Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết giải chạy bộ “Bước chân xanh” với chủ đề “Shape Our Future-Định hình tương lai: Bây giờ hoặc Không bao giờ!” nằm trong khuôn khổ Chương trình phát động đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh rèn luyện thể dục thể thao, đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày.

Giải được phát động nhằm mục đích tuyên truyền, vận động các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố tích cực rèn luyện thể chất, tăng cường độ bền, sự dẻo dai của cơ thể hướng đến mục tiêu Vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

Bên cạnh đó, giải chạy bộ “Bước chân xanh” cũng hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng về việc hạn chế sử dụng các phương tiện di chuyển phát khí thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, chỉ cần có tinh thần yêu vận động và sống xanh, những bước chân của người tham gia sẽ góp phần giúp cho Chiến dịch Giờ Trái Đất 2022 được diễn ra thành công.

Năm nay, 1.500 vận động viên sẽ tham gia giải chạy “Bước chân xanh” với lộ trình 3.500m, xuất phát từ trụ sở Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1) qua các tuyến đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công trường Lam Sơn, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch và về đích tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố.

Giải chạy “Bước chân xanh” còn nhận được sự tham gia, đồng hành của các gương Công dân trẻ tiêu biểu thành phố, các văn nghệ sỹ trẻ và vận động viên  như Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, T’chiu Hiển Phước và Nguyễn Thị Hoa, tuyển thủ Chương Thị Kiều cùng đồng đội là các thành viên của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh…

Kết thúc giải chạy, Ban Tổ chức đã trao một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho mỗi bảng thi đấu nam và nữ, với phần thưởng tiền mặt, huy chương và Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các vận động viên hoàn thành lộ trình trong thời gian quy định (đối với nam tối đa 25 phút, đối với nữ tối đa 35 phút) sẽ được nhận “Giấy chứng nhận hoàn thành đường chạy Bước chân xanh” của Thành Đoàn thành phố./.

Hồng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: TTXVN - vietnamplus.vn - Đăng ngày 26/03/2022