Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022

Cập nhật: 27/03/2022
(TITC) - Tối 26/3, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP.HCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng (Báo SGGP) phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM tổ chức sự kiện tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 với thông điệp “Kiến tạo tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ”.

Chiến dịch Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) từ năm 2007. Chiến dịch kêu gọi cộng đồng thực hiện tắt điện 1 giờ (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30) vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm. Mục đích của chiến dịch nhằm tăng cường vận động cộng đồng thay đổi những thói quen sống có lợi cho môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Sự kiện đã thu hút được hàng ngàn tình nguyện viên tham gia trực tiếp tại điểm cầu chính Nhà Văn hóa Thanh Niên và hơn 80.000 tình nguyện viên tham gia qua livetream trực tuyến trên trang Giờ Trái Đất Việt Nam, trên Báo SGGP Online và các nền tảng mạng xã hội ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện:

Background của sự kiện

Các bạn trẻ thành phố hưởng ứng sự kiện

Các đơn vị truyền thông đưa tin về sự kiện

Tiết mục văn nghệ của các tình nguyện viên chào mừng sự kiện

Trưởng ban Tổ chức, Tổng biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong khai mạc sự kiện

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chiến dịch

Các đại biểu và tình nguyện viên tham gia trực tiếp đêm sự kiện

Các đại biểu chuẩn bị nhấn nút tắt điện

Không gian lung linh ánh sáng phát ra từ điện thoại của các tình nguyện viên

Trung tâm Thông tin du lịch