Bãi tắm Thùy Vân bao giờ hết nhếch nhác?

Cập nhật: 13/04/2009
Bãi tắm Thùy Vân, TP Vũng Tàu được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng trăm tỷ đồng để giải tỏa nhằm xây dựng một bãi tắm văn minh hiện đại nhưng sau gần 4 năm giải tỏa, bãi tắm này vẫn nhếch nhác mất vệ sinh như trước.
 

Từ tháng 10/2008, UBND TP. Vũng Tàu đã tạm giao bãi tắm Thùy Vân (đoạn từ giáp ranh khách sạn Tháng Mười đến ngã ba Thùy Vân – Phan Chu Trinh) cho Liên hiệp Hợp tác xã Hải Âu gồm HTX Thùy Vân, Hướng Dương, Thắng Tam, Vũng Tàu (LHX) khai thác, kinh doanh thử nghiệm trong 2 năm. Đã 5 tháng đã trôi qua, LHX vẫn đang loay hoay với việc ổn định nội bộ và sắp xếp kinh doanh.

Ngay sau khi được giao bãi tắm, LHX đã chia vỉa hè (công viên) đường Thùy Vân (phía biển) thành 5 khu với 291 lô để tổ chức sắp xếp cho các hộ bán hàng rong kinh doanh mỹ nghệ và ăn uống.

Để được sắp xếp vào bán hàng, mỗi hộ dân phải đóng tiền thế chân 1 triệu đồng (hàng mỹ nghệ) và 3 triệu đồng (hàng ăn uống). Ngoài ra, mỗi hộ còn phải đóng tiền phí điện, vệ sinh, an ninh trật tự khoảng 10.000 đồng/ngày (LHX đã thông báo chưa thu khoản này). Theo HĐQT LHX, việc thu tiền thế chân là để bảo đảm xử lý khi có vi phạm, ngăn ngừa tình trạng sang nhượng mặt bằng trái phép của các hộ… Trường hợp hộ nào không tiếp tục bán sẽ được trả lại tiền thế chân, sau khi trừ chi phí lắp đặt chiếu sáng 100 ngàn đồng.

Phần lớn những người buôn bán tại khu vực đường Thùy Vân là lao động nghèo, lao động nhập cư. Trước khi bãi tắm Thùy Vân được giao cho LHX, các hộ này là những người bán hàng rong. Họ không phải đóng phí (khu vực phường 2, TP. Vũng Tàu) hoặc đóng rất ít (khu vực phường Thắng Tam). Vì thế, sau khi có thông báo đăng ký chia lô của LHX, chỉ một số ít hộ chấp nhận. Số còn lại chuyển xuống lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, làm mất lối đi của du khách, mất trật tự an toàn giao thông trên đường Thùy Vân.


Vào buổi tối những ngày cuối tuần và khi đông khách, dọc theo tuyến đường này, hàng chục hộ buôn gánh bán bưng các mặt hàng như bún, hải sản, mực nướng… làm khói bay mù mịt, mùi tanh hôi của thức ăn dư và rác thải vứt bừa bãi theo gió thốc vào mũi du khách. Cũng cần nói thêm, cả gần 1,1km bãi tắm này, du khách không hề thấy một nhà vệ sinh hay nhà tắm nào nên khi có nhu cầu, du khách cứ vô tư xả xuống bãi biển hoặc vào công viên. 

Đặc biệt, tại đoạn bãi tắm từ giáp ranh khu khách sạn Tháng Mười đến ngã ba Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân (thuộc phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu), tình trạng an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hàng rong chèo kéo du khách rất phức tạp.

Theo báo cáo của LHX gửi UBND TP. Vũng Tàu ngày 16/2/2009, khu vực này có nhiều tệ nạn như dựng dù che chắn xung quanh làm nhà để đánh bài, cho du khách thay đồ, tắm nước ngọt và thậm chí có cả tệ nạn mại dâm. Nguyên nhân là do hàng chục hộ dân bị giải tỏa, đã nhận tiền đền bù từ năm 2005 quay về tái chiếm bãi biển, cắm dù, ghế cũ kỹ, rách rưới để cho khách thuê. Thậm chí, có một số người tự đứng ra lập nhóm và ép buộc các hộ dân khác theo mình, không cho vào LHX.

Trước tình trạng bát nháo trên, ngày 3.2, UBND TP. Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu UBND phường Thắng Tam khẩn trương giải tỏa các hộ kinh doanh trên bãi biển (đoạn từ ngã ba Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân đến giáp ranh khách sạn Tháng Mười) để bàn giao mặt bằng cho LHX. Tiếp đến, ngày 24/2/2009, LHX cũng đã có văn bản đề nghị UBND phường 2 và phường Thắng Tam hỗ trợ giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực do mình quản lý. Tuy nhiên đến tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện.

Bao giờ thì bãi tắm Thùy Vân văn minh, hiện đại như quy hoạch đã được phê duyệt?

 

Nguồn: LĐ