Tuyên bố Hà Nội về cảnh quan môi trường đô thị lịch sử

Cập nhật: 13/04/2009
Ngày 10/4/2009, diễn đàn UNESCO - Trường đại học và di sản đã bế mạc sau 5 ngày thảo luận và các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về cảnh quan môi trường đô thị lịch sử.

Tuyên bố khẳng định diễn đàn là một công cụ độc đáo kết nối giữa giáo dục đại học và di sản. Chính vì thế cần phải được duy trì phát triển, định hướng thông tin, nghiên cứu về các xu hướng mới và các nhận định của UNESCO trong lĩnh vực di sản nói chung và di sản thế giới nói riêng. Tuyên bố Hà Nội đề nghị cần thành lập một viện đào tạo về di sản tại Hà Nội để đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn và quản lý các địa điểm văn hóa trong và xung quanh thủ đô (bao gồm cả Thành cổ Hà Nội).

Nguồn: SGGP