Quảng bá “đặc sản” quà tặng du lịch của Hà Nội

Cập nhật: 27/04/2022
Để “tăng tốc” phục hồi du lịch và quảng bá du lịch nhân dịp SEA Games 31 chuẩn bị diễn ra và tạo không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội quà tặng Hà Nội năm 2022 từ ngày 29/4 đến 1/5.


Những sản phẩm như chuồn chuồn tre Thạch Xá sẽ được giới thiệu tại Lễ hội quà tặng Hà Nội 2022.

Với chủ đề Lễ hội quà tặng, điểm nhấn của chương trình là các gian hàng giới thiệu “đặc sản” của du lịch Hà Nội là sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề trên địa bàn. Trong đó, có sản phẩm của các làng nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng như: nón làng Chuông (huyện Thanh Oai); chuồn chuồn tre Thạch Xá, quạt giấy Chàng Sơn (huyện Thạch Thất); tò he (huyện Phú Xuyên); lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông); gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm); sơn mài Hạ Thái (huyện Thường Tín)…

Dự kiến, thành phố sẽ bố trí khoảng 100 gian hàng ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác, tuyến đường Lê Thạch-Lê Lai, Cung thiếu nhi Hà Nội (quận Hoàn Kiếm). Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Ban Tổ chức còn tạo thêm nhiều không gian sáng tạo, vui chơi, giải trí cho du khách, gồm: những điểm chụp ảnh “check-in” với mô hình di sản Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám; không gian sắp đặt hoa loa kèn - loài hoa tháng 4 đặc trưng của Hà Nội.

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội quà tặng còn có các hoạt động biểu diễn văn nghệ, các hoạt động trải nghiệm thú vị, như: biểu diễn đường phố; không gian văn hóa làng nghề; không gian du lịch ảo; không gian của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; không gian của sản phẩm doanh nghiệp trẻ sáng tạo; khu trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội; các trò chơi tìm hiểu về Hà Nội...

Tại lễ hội này, nhiều sản phẩm du lịch mới của Hà Nội sẽ được giới thiệu tới du khách, góp phần quảng bá, nâng cao chất lượng điểm đến của Thủ đô. Những sản phẩm tiêu biểu gồm: tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tour xe đạp khám phá Bát Tràng…

Giang Nam

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 26/4/2022