Trải nghiệm vườn nho đầu tiên tại Đắk Nông

Cập nhật: 01/07/2022
Vườn nho rộng 1.700m2 được trồng trong nhà lưới ở xã Đắk Gằn (Đắk Mil), với các giống nho Hồng Nhật, nho kẹo và nho móng tay đen của Úc.

Ngày càng có nhiều người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm, nên anh Độ đang tính toán để vụ sau phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo hơn

Vườn nho này do kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thế Độ tìm tòi, nghiên cứu, trồng và chăm sóc. Nho được chăm sóc tỉ mỉ, nên sản phẩm đạt chất lượng tốt, ít sâu bệnh, quả ngọt, bắt mắt.

Vườn nho của anh Độ đang được thử nghiệm thêm nhiều giống mới

Giống nho cho thu hoạch trên 10 năm, mỗi năm 2 vụ, chi phí các mùa sau sẽ giảm hơn so với mùa đầu tiên, nhưng năng suất sẽ tăng gấp 3 lần so với vụ thứ nhất.

Giống nho kẹo luôn trĩu quả

Anh Độ là một trong những người đầu tiên sản xuất nho thương phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hiện mô hình trồng nho của anh đã đạt tiêu chuẩn VietGAP và đang hướng đến tiêu chuẩn quốc tế Global GAP.

Khách tham quan thích thú với vườn nho của anh Độ

Mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hưng Nguyên

Nguồn: Báo Đắk Nông - baodaknong.org.vn - Đăng ngày 01/07/2022