Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình “Khát vọng Đại dương xanh”

Cập nhật: 04/07/2022
Tối 28/6, tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Khát vọng Đại dương xanh”. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại 2 điểm cầu Hà Nội và Khánh Hòa, nhân Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Đại dương của Việt Nam.

Cùng dự tại đầu cầu Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị trở ra.

Dự tại đầu cầu Khánh Hòa có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo của các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế trở vào; đặc biệt, có sự tham dự của bà con ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Đại dương xanh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khát vọng Đại dương xanh”.

Nhà nghiên cứu Khoa học biển - PGS,TS Nguyễn Chu Hồi và Nhà nghiên cứu Văn hóa biển - TS Nguyễn Đăng Vũ giao lưu với chương trình.

Các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự chương trình.

Quang cảnh chương trình.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Tại điểm cầu Hà Nội, đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng ngư dân tỉnh Quảng Bình 1.000 lá cờ Tổ quốc và 1.000 áo phao cứu sinh

Tại điểm cầu Khánh Hòa, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng ngư dân hai xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh và xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mỗi xã 250 chiếc đèn pin chuyên phục vụ đi biển và cứu hộ cứu nạn.

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tặng các trường tiểu học và trung học cơ sở hai huyện duyên hải Hà Tĩnh và Quảng Ninh, mỗi huyện 15 bộ ảnh đẹp về biển Việt Nam.

Trần Hải

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 29/06/2022