Đà Nẵng: Theo chân đội tuần tra tháo gỡ bẫy thú rừng

Cập nhật: 07/07/2022
Song hành với việc tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về việc không được đặt bẫy, xâm hại thú rừng trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà), lực lượng kiểm lâm còn tổ chức các đợt tuần tra, truy quét nhằm xử lý các đối tượng vi phạm, tháo gỡ bẫy rừng, mang lại sự bình yên cho hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà.

Tổ tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng Sơn Trà tuần tra để bảo vệ rừng. Ảnh: Chánh Lâm

Một ngày đầu tháng 7-2022, phóng viên Báo Đà Nẵng cùng tham gia chuyến kiểm tra của Đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng quận Sơn Trà. 

Theo ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2022, nạn đặt bẫy thú rừng trên địa bàn đã giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên, công tác phát hiện, xử lý hành vi đặt bẫy thú rừng vẫn còn khó khăn nhất định như: địa bàn rộng lớn, lực lượng tuần tra lại mỏng…Vì vậy, theo ông Thắng, quan trọng nhất vẫn là thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức 43 đợt tuần tra, kiểm tra, truy vết. Kết quả, phát hiện 190 bẫy kẹp, 158 bẫy dây và một số vật dụng khác.

Theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng bị phạt tiền từ 5 - 400 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác định hướng đi đến những nơi dễ có bẫy thú để tháo gỡ. Ảnh: Chánh Lâm

Việc tháo gỡ bẫy thú mất rất nhiều thời gian. Ảnh: Chánh Lâm

Lượng bẫy được lực lượng tuần tra phát hiện và tháo gỡ trong năm nay giảm rõ rệt so với những năm trước. Ảnh: Chánh Lâm

Lực lượng chức năng đánh dấu đỏ lên các thân cây để xác định phương hướng. Ảnh: Chánh Lâm

Nhiều hang động vật được phát hiện trong những lần đi tuần tra. Ảnh: Chánh Lâm

Chánh Lâm - Quốc Cường

Nguồn: Báo Đà Nẵng - baodanang.vn - Đăng ngày 06/07/2022