Phú Thọ tham gia triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa Việt Nam”

Cập nhật: 11/07/2022
ối ngày 8/7, tại thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa Việt Nam”. Chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam, UBND các tỉnh, thành phố tham gia.

Các đoàn tham gia triển lãm nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên độc đáo của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh. Đây còn là dịp để quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên đất nước của cộng đồng; tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tỉnh Phú Thọ tham gia triển lãm với các nội dung: Trưng bày về “Sắc màu di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ” trong đó giới thiệu những hiện vật, tư liệu, hình ảnh đặc sắc về hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và Hát Xoan Phú Thọ”, các di tích và lễ hội tiêu biểu của tỉnh gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các danh lam thắng cảnh và một số sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm ẩm thực tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh; biểu diễn giao lưu nghệ thuật quần chúng “sắc màu di sản” với các tiết mục dân ca như: Hát Xoan, hát Ghẹo, múa dân gian…

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” là dịp để tỉnh Phú Thọ nói riêng và các tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung tôn vinh, quảng bá về những giá trị di sản lịch sử, văn hoá, thiên nhiên và những sản vật đặc sắc và độc đáo của Việt Nam đặc biệt là những di sản đã được UNESCO vinh danh trong thời gian qua đến đông đảo công chúng và bè bạn quốc tế.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8-13/7/2022.

Thu Hiền

Nguồn: Báo Phú Thọ - baophutho.vn - Đăng ngày 09/07/2022