Lâm Đồng: Trồng hơn 100ha hoa anh đào

Cập nhật: 05/05/2009
Ban quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm phối hợp với một số doanh nghiệp đang triển khai dự án trồng hoa tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Dự án trồng hoa trên tổng diện tích 180ha, trong đó có trên 100ha được trồng hoa anh đào, diện tích còn lại được trồng các loài hoa đặc hữu khác của Đà Lạt.
Hồ Tuyền Lâm nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km về hướng nam, tọa lạc tại phường 4, TP Đà Lạt. Đây là một công trình nhân tạo hình thành vào những năm 1980, trước là thung lũng hoang vắng, nằm ở độ cao hơn 1000m so với mặt biển. Sau khi xây đập chắn Tía, thung lũng trở thành lòng hồ rộng hơn 360ha, chỗ sâu nhất là 36m, cung cấp nước tưới cho hơn 1400ha hoa màu, lúa và cây công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm do công ty du lịch tỉnh Lâm Đồng quản lý đã khai thác một số loại hình du lịch sinh thái như du thuyền, ca nô thăm hồ, câu cá, ngắm cảnh rừng thông, cưỡi voi, leo núi, bơi thuyền, câu cá, thăm bản làng dân tộc...

Dự án trồng hoa, đặc biệt là hoa anh đào trên diện tích lớn xung quanh hồ sẽ biến khu du lịch Hồ Tuyền Lâm trở nên xanh tươi, sống động hơn trong mắt du khách.

(TTTTDL)

Nguồn: LĐ