Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2022 ''Hội tụ và lan tỏa''

Cập nhật: 09/08/2022
UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2022 chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 18 - 20/11 tới, với sự tham dự của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Một tiết mục trong Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX tổ chức tại huyện Đam Rông

Theo đó, ngoài chương trình khai mạc và bế mạc, Festival sẽ có nhiều hoạt động như: Lễ hội đường phố - giao lưu, trình diễn cồng chiêng; phục dựng một số lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa; trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng; trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; diễn xướng sử thi, hát dân ca; triển lãm và trình diễn nhạc cụ các dân tộc Việt Nam; triển lãm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, giới thiệu văn hóa Gia Lai; tọa đàm, giao lưu và vinh danh gia đình nghệ nhân về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Bên cạnh đó, Festival sẽ có nhiều hoạt động bổ trợ khác như: Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Gia; ẩm thực đường phố; hội chợ làng nghề…

Đội cồng chiêng các dân tộc bản địa của tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ có mặt tại Festival văn hóa cồng chiêng 2022 tại Gia Lai

Dự kiến, sẽ có khoảng 1.300 nghệ nhân, diễn viên tham gia Festival. Trong đó, tỉnh Gia Lai có sự tham gia của 21 đội cồng chiêng và các nghệ nhân diễn xướng sử thi, tạc tượng, dệt thổ cẩm… Cùng với đó, mời 10 đội cồng chiêng các dân tộc thuộc 4 tỉnh còn lại trong khu vực; trong đó dự kiến có đội cồng chiêng các dân tộc Mạ, K’Ho, Churu của Lâm Đồng.  

Được biết, tỉnh Gia Lai đã lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương để tổ chức định kỳ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hai năm một lần nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu, quảng bá văn hóa, thu hút khách du lịch.  

N.V

Nguồn: Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Đăng ngày 08/8/2022