Tour du lịch sông nước kết hợp du lịch lễ hội - Ðiểm nhấn đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật: 15/05/2009
Bên cạnh thế mạnh sông nước hữu tình, miệt vườn xum xuê cây ăn trái, những chợ nổi, cảng cá, làng bè tấp nập ngày đêm, cảm nhận cuộc sống người dân Nam bộ,... đã làm nên thương hiệu một loại hình du lịch sinh thái đặc sắc của nước ta, tour du lịch sông nước kết hợp với hành hương tham dự lễ hội linh thiêng của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang là những tour du lịch phổ biến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham gia.
Các tour du lịch đồng bằng sông Cửu Long ở Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist được triển khai sôi động, hấp dẫn để đón hè 2009.

Lễ vía Bà Chúa Xứ vào tháng 4 âm lịch hằng năm là một lễ hội văn hóa dân gian lớn ở Nam Bộ, là sự kiện linh thiêng thu hút hàng triệu người hành hương về núi Sam (An Giang). Theo tương truyền miếu Bà Chúa Xứ có từ gần 200 năm trước, tới năm 1972 miếu được xây dựng theo quy mô kiên cố, hoàn chỉnh, có hình chữ Quốc, khối tháp dạng hoa sen nở, mái tam cấp ba tầng lầu, lợp ngói đại ống mầu xanh, góc mái vút cao như mũi thuyền lướt sóng, các hoa văn ở cổ lầu chính điện thể hiện đậm nét nghệ thuật Ấn Ðộ... Ðến nay, lễ cúng ở miếu Bà vẫn được duy trì theo nghi thức cổ truyền, vào nửa đêm ngày 23, rạng sáng 24-4 âm lịch và lễ tắm Bà được tiến hành trong khoảng hơn một giờ đồng hồ. Những phụ nữ đứng tuổi, có uy tín trong làng được phân công việc tắm Bà, nước sạch được ngâm hoa nhài thơm ngát dùng để lau cốt tượng. Du khách có dịp tham dự lễ hội này qua các chương trình của Saigontourist như Non nước hữu tình, thiên đường rực nắng (Châu Ðốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Phú Quốc) trong năm ngày, khởi hành thứ năm, chủ nhật; Khám phá Thất Sơn - Châu Ðốc trong hai ngày, khởi hành thứ bảy.

Theo tour Non nước hữu tình, thiên đường rực nắng, du khách sẽ được thăm làng nuôi cá bè bằng thuyền, làng dệt Chăm, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu ở Long Xuyên, Châu Ðốc (An Giang), trên đường tới Hà Tiên ngắm hang cá sấu, tham quan chùa Hang, viếng chùa Sắc Tứ Tam Bảo, lăng Mạc Cửu, Thạch Ðộng... Hành trình liên tuyến sẽ được tiếp nối để du khách có những giờ phút thư giãn cùng sóng biển trong xanh mát mẻ của biển đảo Phú Quốc. Tour Khám phá Thất Sơn - Châu Ðốc đưa du khách tới viếng miếu Bà Chúa Xứ, thưởng thức nem Lai Vung, dạo chợ Châu Ðốc ngắm đặc sản miền Tây phong phú, ghé Châu Lăng - Xà Tón thưởng thức vị ngọt tươi mát của trái thốt nốt hái ngay trong nhà vườn, lên Núi Cấm viếng chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn và chiêm bái tượng Phật Di Lặc cao 32m...

Saigontourist vừa mở nhiều tour liên tuyến mới để đẩy mạnh hơn nữa tuyến du lịch đồng bằng sông Cửu Long trù phú, tươi đẹp theo hình thức tour mở, liên kết nhiều điểm đến để du khách thuận tiện chọn hành trình yêu thích. Ðó là chương trình Thắng cảnh Hà Tiên - Ðất thiêng Châu Ðốc, Liên tuyến Châu Ðốc - Rạch Giá - Phú Quốc, Liên tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Cù lao xanh sông Tiền (Mỹ Tho- Bến Tre), Trở lại Tây Ðô (Vĩnh Long- Cần Thơ), Về thăm Ðất Mũi (Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau)... Du khách còn có thể đặt tour trực tuyến với hàng chục chương trình khám phá đồng bằng sông Cửu Long trên trang web du lịch chuyên đề www.dulichtietkiem.com.

Ðến chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, du khách sẽ "hoa mắt" vì sự sung túc của cây trái Nam Bộ, những chiếc ghe chở đầy rau quả như tươi non hơn, ngọt ngào hơn. Từ Cần Thơ, thủ phủ miền Tây, cuộc hành trình khám phá sông nước miền Tây bằng tàu cao tốc đến Cà Mau, mảnh đất tận cùng phía Nam Tổ quốc. Du khách khó diễn tả hết cảm xúc khi đặt chân lên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, đất Mũi, khi xòe tay đón những chiếc lá đước, ngắm bạt ngàn rừng đước hay ngắm lá mắm xanh xanh, man mát để cảm nhận phần nào chất phù sa màu mỡ..., chụp ảnh kỷ niệm ở cột cờ và biểu tượng mũi Cà Mau. Biểu tượng mũi Cà Mau là hình một mũi thuyền hướng ra biển, có bệ cao mầu trắng ghi dòng chữ: Mũi Cà Mau 8 độ, 37'30" vĩ độ Bắc, 104 độ, 43" kinh độ Ðông. Phía xa, đảo Hòn Khoai hiện lên xanh rì giữa muôn trùng sóng biếc. Hấp dẫn là những món đặc sản của đất Mũi như: sò huyết, hàu, sò lông, vọp, cua, ghẹ, mực..., nhất là món khô cá thòi lòi nướng, thơm và quyến rũ đến vô cùng.

Hiện nay, Saigontourist - Hà Nội đang tổ chức nhiều tour hướng về Ðồng bằng sông Cửu Long và được đẩy mạnh hơn với sự khai trương Chi nhánh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại thành phố Cần Thơ từ ngày 25/4/2009, như Du lịch tiết kiệm Hà Nội - Cần Thơ - Tiền Giang - thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội (bốn ngày, giá từ 3.590.000- 4.390.000 đ/khách, khởi hành theo yêu cầu); Hà Nội - Châu Ðốc - Hà Tiên - Hà Nội (năm ngày, giá 1.818.000 - 1.883.000 đ/khách, chưa gồm vé máy bay, khởi hành thứ tư, bảy hằng tuần)...

Nguồn: ND