Lăng Cô gia nhập Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới

Cập nhật: 19/05/2009
Sau Cố đô Huế và Nhã nhạc Cung đình được công nhận là di sản thế giới, nay đến lượt vịnh Lăng Cô được đưa vào danh sách những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Ngày 16/5, vịnh Lăng Cô đã chính thức trở thành thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ (CLB) các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays Club).

Lễ kết nạp đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị toàn thể lần thứ 5 của CLB với chủ đề "Các đại dương gắn kết chúng ta", tổ chức từ ngày 15-17/5 tại thành phố Sétubal của Bồ Đào Nha.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Lê Kinh Tài, và ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã đón nhận Chứng nhận thành viên do Chủ tịch CLB các vịnh đẹp nhất thế giới, ông Jérôme Bignon trao. Đại diện Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ninh, cùng đông đảo phóng viên báo chí cũng có mặt trong buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Kinh Tài cảm ơn sự công nhận của CLB đối với vịnh Lăng Cô, coi đây là một vinh dự lớn đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời là một sự kiện quan trọng trong năm ngoại giao văn hóa 2009 của đất nước.

Đại sứ cũng cho biết tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng một qui hoạch tổng thể và chi tiết phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Chân Mây - Lăng Cô và qui hoạch này đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đại sứ cam kết Việt Nam sẽ làm hết mình để giữ gìn và phát huy những giá trị của Lăng Cô nói riêng và các di sản của Việt Nam nói chung.

Theo ông Bruno Borda, Tổng thư ký CLB các vịnh biển đẹp nhất thế giới, cùng lọt vào danh sách năm nay, ngoài vịnh Lăng Cô còn có vịnh Pemba của Mozambiqưe và vịnh Cartagena của Colombia.

Như vậy, Lăng Cô là vịnh thứ 3 của Việt Nam trở thành thành viên của CLB, sau vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang.

Nguồn: TTXVN