TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2009

Cập nhật: 26/05/2009
Sáng 24/5/2009, Lễ hội Trái cây Nam bộ 2009 đã khai mạc tại Khu du lịch, văn hoá Suối Tiên. Lễ hội do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Du lịch, văn hóa Suối Tiên phối hợp tổ chức. Lễ hội bắt đầu từ ngày 23/5 và kéo dài trong suốt ba tháng hè.

Điểm nhấn của Lễ hội vẫn là hoạt động chợ trái cây Nam bộ với 60 gian hàng và 50 chủng loại trái cây đặc sản có giá rẻ hơn thị trường từ 20-40%. Đặc biệt năm nay có thêm nhiều loại trái cây mới lần đầu tiên tham gia Lễ hội như vú sữa bơ, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, dưa hấu không hạt Mặt Trời Đỏ, cam ruột đỏ không hạt, mãng cầu na Bà Đen, khóm Tân Lập... Bên cạnh đó còn có các sản phẩm chế biến từ trái cây như trái cây sấy khô, mứt trái cây, ô mai, xí muội, rượu bưởi, rượu nho, đường thốt nốt, hạt sen sấy, bánh tráng, kẹo dừa đặc sản của Bến Tre…

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, Ban Tổ chức cũng giới thiệu đến du khách 26 món ngon và lạ đuợc chế biến từ trái cây như gỏi ốc bươu trộn khế, bò xào táo, gà nấu trái vải, sườn non nấu cam tươi, tôm xào lê, thịt heo xào bắp non, lươn um sầu riêng… Đặc biệt, Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm nay còn có bộ sưu tập củ, quả nặng từ 50-60kg.

Ngoài ra, hội thi nghệ thuật tạo hình trái bằng trái cây cũng thu hút trên 100 nghệ nhân tham gia. Lễ hội trái cây năm nay còn có các hoạt động tiêu biểu khác như ẩm thực trái cây, diễu hành trái cây, trưng bày hạt giống thần kỳ, trái cây khổng lồ, triển lãm sinh vật cảnh, hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây (trưng bày từ 26/5 và tổng kết trao giải vào 28/5).

Nguồn: VH