Tiền Giang: khôi phục dự án phát triển du lịch cù lao Thới Sơn

Cập nhật: 28/05/2009
Tỉnh Tiền Giang vừa chính thức tái khởi động lại dự án du lịch Thới Sơn trên qui mô 77ha tại cù lao Thới Sơn (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nằm giữa sông Tiền đã bị “treo” từ năm 2006 đến nay. Dự án trên được tỉnh quy hoạch thành 7 khu du lịch chuyên đề rất gần gũi với thiên nhiên bao gồm: khu cắm trại dã ngoại, khu vườn sinh thái, khu làng nghề Nam bộ, khu làng xã Nam bộ và khu nghỉ dưỡng, khu thể thao dưới nước, Khu đón tiếp đường bộ.

Theo Ông Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, do được qui hoạch từ năm 2006, sau 3 năm mới tái khởi động lại nên theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, cần có những điều chỉnh bổ sung dự án cho phù hợp tình hình mới khi cầu Rạch Miễu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo được mục tiêu thu hút du khách, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thiết thực thúc đẩy kích cầu nông thôn.

Ngay trong tháng 5/2009, tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải triển khai dự án đường trung tâm cù lao Thới Sơn có chiều rộng mặt đường 4,5m, nền đường 6,5m với tổng kinh phí đầu tư khoảng 40 tỉ đồng.

Dự án dự kiến triển khai qua ba giai đoạn với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 393,5 tỉ đồng.

Hơn mười năm qua cù lao Thới Sơn luôn là điểm tham quan, du lịch sinh thái chủ lực của tỉnh Tiền Giang. Là một trong những địa chỉ du lịch sinh thái lâu đời và hấp dẫn nhất khu vực ĐBSCL, cù lao Thới Sơn mỗi năm thu hút khoảng 400.000 lượt du khách, trong đó 2/3 là khách quốc tế. Thới Sơn thu hút được du khách là nhờ có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng, mới lạ, phong cách phục vụ chu đáo. Thêm nữa, Cầu Rạch Miễu được xây dựng nằm vắt ngang cù lao càng làm Thới Sơn đẹp hơn bội phần. Không có gì thú vị hơn khi đi thuyền hoặc bách bộ trên những con đường mòn dọc chiều dài cù lao để thư giãn, nghỉ ngơi và chiêm ngưỡng miệt vườn Nam bộ và cầu dây văng hoành tráng này.

Đầu năm 2006, sau khi tỉnh phê duyệt dự án du lịch với bảy khu chức năng rộng 77ha, Công ty TNHH Mekong Thới Sơn (nay là Công ty cổ phần quốc tế Lê Đại Nam) xin đầu tư dự án du lịch “tầm cỡ quốc tế”, trong đó có sân golf cạnh cầu Rạch Miễu. Trước đó, tại cuộc họp ban chỉ đạo phát triển du lịch cù lao Thới Sơn (21/5/2009), chính quyền tỉnh Tiền Giang - chính thức công bố không tiếp nhận  “siêu dự án” du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế... do Công ty cổ phần quốc tế Lê Đại Nam hứa đầu tư trên toàn bộ diện tích hơn 1.200ha của cù lao Thới Sơn.

Việc khởi động lại dự án phát triển du lịch năm 2006 được phần lớn người dân cù lao đồng tình vì họ được tham gia cùng Nhà nước làm du lịch tại chỗ, không bị thu hồi đất, không phải lo kế mưu sinh sau khi bị giải tỏa thu hồi đất. Ba năm qua, để chờ “siêu dự án” đã làm khu du lịch Thới Sơn xuống cấp, đất đai vườn tược bỏ hoang, người dân lo lắng. Trong quy hoạch phát triển du lịch Tiền Giang đến năm 2020, ngành du lịch xác định cù lao Thới Sơn vẫn sẽ là một trong bốn trung tâm thu hút khách du lịch của tỉnh, đặc biệt là khách quốc tế.

(TTTTDL)

Nguồn: TTXVN