Hơn 7.000 ảnh tham dự giải Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển

Cập nhật: 25/10/2022
Hơn 2.700 tác giả từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia gửi hơn 7.000 bức ảnh tham dự cuộc thi "Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển".

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi ảnh khu vực Asean “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” do Báo điện tử VTC News chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP-Việt Nam) tổ chức được đông đảo nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước tham gia gửi tác phẩm dự thi.

Hơn 7.000 tác phẩm ảnh với hơn 2.700 tác giả từ 4 nước Asean (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia). Mỗi tác phẩm gửi về ban tổ chức là một câu chuyện rất đặc biệt về rác tại các quốc gia.

Chủ đề của cuộc thi ảnh đã được nêu bật thông qua sự biến mất của những con cá bị chết do mắc cạn hay sự sụt giảm của các loại san hô. Bên cạnh đó là những giải pháp hay, sáng tạo thể hiện sự nỗ lực giảm rác thải nhựa ra đại dương. 

Tác phẩm “Cỏ nhựa đại dương” của tác giả Sirilert Phonsin.

Một số tác phẩm gửi về cuộc thi thể hiện được sự dấn thân của tác giả để có những thước phim, hình ảnh ấn tượng, thông tin độc đáo.

Điển hình như tác phẩm “Cỏ nhựa đại dương” của tác giả Sirilert Phonsin được ban giám khảo đánh giá lột tả cảnh quan đẹp tại một vùng biển du lịch của Thái Lan bị phá vỡ bởi hành động của con người. Tác phẩm giúp nhiều người nhận thức lại về những hành động vô ý xả rác ra môi trường của mình. 

Hay tác giả Winniwat Traitongtanarat đã lột tả được sự phản ứng của những chú khỉ trên đảo đối với rác thải nhựa. Rác thải nhựa đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của chúng và buộc chúng phải quan tâm. Tác phẩm tác động mạnh đến ý thức của con người, buộc con người phải suy nghĩ lại về vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái biển hiện nay, để hệ sinh thái của các loài vật trên thế giới được bảo đảm. 

Tác phẩm “Rác thải nhựa” của tác giả Winniwat Traitongtanarat.

Bà Piyaporn Putanapan - Tham tán, Đại sứ quán Thái Lan - thành viên Ban giám khảo cuộc thi - cho rằng, các tác phẩm dự cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” có nhiều khoảnh khắc ấn tượng mà các tác giả ghi lại trong cuộc sống, nơi người dân ven biển sống chung với rác, nhiều loài vật bị ảnh hưởng bởi rác thải nhựa, túi nilon.

"Chất lượng các bức ảnh đạt tiêu chuẩn tốt, chủ đề hấp dẫn phản ánh được thực trạng ô nhiễm nhựa đại dương. Nhiều bức ảnh rất ấn tượng mang cảm xúc, dấu ấn đậm nét của tác giả, từ đó gửi gắm nhiều thông điệp đến người xem", bà Piyaporn Putanapan nhận xét.

Từ hơn 7.000 tác phẩm vòng sơ khảo, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích để trao giải.

Cùng đó, Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 do Báo điện tử VTC News chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam, Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam; Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP-Việt Nam) Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức cũng nhận được hàng trăm tác phẩm từ các cơ quan báo chí, đơn vị, cá nhân trong cả nước.

312 tác phẩm đáp ứng điều kiện thể lệ cuộc thi đã được lựa chọn vào vòng sơ khảo. Từ 44 tác phẩm vòng sơ khảo, Hội đồng chung khảo đã chọn ra được 13 tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải.

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh khu vực Asean “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 diễn ra ngày 25/10/2022 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, phát trực tuyến trên các nền tảng của Báo điện tử VTC News.

VTC NEWS

Nguồn: Báo điện tử VTC News - vtc.vn - Đăng ngày 24/10/2022