Bình Thuận: Khu nghỉ biển phải có hệ thống xử lý nước thải

Cập nhật: 02/06/2009
Tất cả các khu nghỉ biển ở Hòn Rơm, Hàm Tiến của tỉnh Bình Thuận sẽ có hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quốc gia vào cuối năm nay theo yêu cầu của chính quyền địa phương để bảo vệ môi trường.

Bà Lê Thị Thanh Liên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết thông tin trên vào ngày 27/5/2009. Hiện nay, tại Hàm Tiến hầu hết các khu nghỉ biển từ 3-4 sao đã có hệ thống xử lý nước thải, trong khi tại Hòn Rơm mới chỉ có một số khu nghỉ biển đã có hệ thống xử lý nước thải.

Khoảng 60 trong tổng số 100 khu nghỉ biển tại Phan Thiết, đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để bảo vệ môi trường.

Năm ngoái, tỉnh Bình Thuận đã đưa ra thời hạn đến tháng 12/2008, các đơn vị kinh doanh khách sạn, khu nghỉ phải xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải, nếu không sẽ áp dụng những biện pháp mạnh để xử lý. Tuy nhiên, do dịp cuối năm là mùa đông khách quốc tế nên các đơn vị xin phép tiếp tục kinh doanh và sẽ tận dụng thời điểm vắng khách, tức khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 để xây dựng.

"Dự kiến các khu nghỉ biển của Hòn Rơm, Hàm Tiến sẽ xây xong hệ thống xử lý nước thải vào đầu mùa đông khách quốc tế năm nay, tức khoảng tháng 9 hoặc tháng 10", bà Liên nói.

Cũng theo bà Liên, tỉnh Bình Thuận đang siết chặt việc quản lý môi trường tại các khu nghỉ biển. Một số khu nghỉ cũng đã bị phạt vì vi phạm. Đến cuối năm, nếu các khu nghỉ biển vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải để bảo vệ môi trường thì sẽ bị tạm thời đình chỉ hoạt động chờ đến khi xây dựng xong.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra 20 khu nghỉ biển và phát hiện tất cả các khu nghỉ biển này đã vi phạm qui định bảo vệ môi trường. Đã phạt 10 khu nghỉ, trong đó tạm dừng hoạt động 4 khu và phạt tiền 6 khu và sẽ xử lý tương tự với số khu còn lại. Đến nay, trong bốn khu bị tạm dừng hoạt động thì có một khu đã xây xong hệ thống xử lý nước thải", bà Liên cho biết thêm.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Thuận thu hút khoảng 900.000 lượt khách du lịch, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 134.000 lượt khách quốc tế, tăng 36% hàng năm.

(TTTTDL)

Nguồn: TBKTSG