Binh Định: Tìm giải pháp phát huy giá trị các tháp Chăm trong phát triển du lịch

Cập nhật: 04/11/2022
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Sở VHTT đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát huy các di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Bình Định trong phát triển du lịch” (dự kiến sẽ tổ chức tại TP Quy Nhơn vào ngày 22.11).

Tháp Thủ Thiện - Ảnh: Internet

Theo Sở VHTT, chương trình tọa đàm sẽ ghi nhận ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương có di tích tháp Chăm, các chuyên gia trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, các DN du lịch để đề xuất các giải pháp tổ chức các loại hình dịch vụ tại các di tích tháp Chăm, như: Biểu diễn nghệ thuật Chăm, bán hàng lưu niệm, dịch vụ giải khát… phục vụ du khách đến tham quan tại các cụm tháp Chăm của Bình Định. Từ đó, ngành văn hóa sẽ tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị độc đáo các di tích tháp Chăm gắn với phát triển du lịch; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc số hóa di tích tháp Chăm.

Bảo Minh

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 03/11/2022