Festival biển Nha Trang 2009: Hướng vào mục tiêu bảo vệ môi trường

Cập nhật: 05/06/2009
Từ ngày 6 đến 12/6, tỉnh Khánh Hòa tổ chức "Festival biển Nha Trang 2009". Festival năm nay có gì đặc sắc, tạo ra dấu ấn trong lòng du khách? Xung quanh vấn đề này, trao đổi với Hànộimới, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Festival biển Nha Trang 2009 cho biết:

Festival biển Nha Trang là sự kiện lớn của tỉnh Khánh Hòa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Đến nay, định kỳ hai năm một lần, Festival trở thành dịp tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch biển Nha Trang, đặc biệt là hướng tới bảo vệ môi trường biển.

 

- Xin ông cho biết Festival biển Nha Trang 2009 khác gì so với trước?

- Với chủ đề "Nha Trang văn minh, thân thiện", Festival biển 2009 gồm 60 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, hội thảo, triển lãm, diễn ra liên tục trong 1 tuần dọc bờ biển Nha Trang. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom rác, đi bộ "vì hòa bình và biển xanh". Ngoài chương trình "Nối vòng tay lớn" với sự tham gia của khoảng 8.000 người, còn có cuộc thi "Vẽ tranh sơn dầu vì thế giới xanh - sạch - đẹp", Giải bóng đá bãi biển quốc tế; đua xe hơi mô hình, đua thuyền thúng, dù bay, bơi biển, câu cá...  Festival biển 2009 sẽ có một số kỷ lục được xác lập, có thể là chuông gió, dàn nhạc dân tộc, nồi phở, bình gốm, con rồng bằng kim loại và triển lãm tranh thêu lớn nhất.

 

- Cứ đến dịp lễ hội, nhiều DN lại tăng giá dịch vụ, giá phòng khách sạn? Khánh Hòa có biện pháp gì để hạn chế hiện tượng nói trên, thưa ông?

- Từ ngày 5 đến 13-6, UBND tỉnh Khánh Hòa buộc các DN phải đăng ký và niêm yết công khai giá dịch vụ lưu trú. Các ngành liên quan bố trí lực lượng kiểm tra các cơ sở lưu trú, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm, thu hồi toàn bộ số tiền do tăng giá bất hợp lý. Những trường hợp vi phạm nặng sẽ bị thu hồi đăng ký kinh doanh.

 

- Theo ông, nhược điểm lớn nhất mà du lịch Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung cần phải khắc phục là gì?

- Tôi nghĩ đó là ý thức của một số người dân chưa cao. Khi du lịch vào mùa cao điểm, tình trạng kinh doanh chụp giật, chặt chém thường diễn ra, khiến du khách "một đi không trở lại". Cách đây 1 tháng, UBND tỉnh đã ban hành văn bản quy định việc ứng xử của người dân địa phương đối với du khách. Tuy nhiên, để thay đổi nhận thức thì cần có thời gian. Bên cạnh đó, dịch vụ dành cho du khách như chăm sóc sức khỏe, ăn uống, đi lại… vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. UBND tỉnh đã, đang và sẽ cố gắng khắc phục thực trạng này trong thời gian tới.

 

-          Xin cảm ơn ông!

 

Tối 6/6, Lễ khai mạc Festival biển 2009 - chủ đề "Nha Trang - Viên ngọc xanh" sẽ diễn ra tại sân khấu Quảng trường 2-4, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, với chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 4 chương: Thiên nhiên huyền ảo, Màu xanh cuộc sống, Mặt trời ngày mới, Viên ngọc xanh chào đón.

Sau đêm khai mạc sẽ là màn bắn pháo hoa hoành tráng trên biển - kéo dài từ 21h45 đến 22h05 với tầm bắn cao nhất là 250m.

 

Nguồn: HNM