Quảng Ngãi: Thả 2 đồi mồi biển phát hiện trong nhà hàng Cung Đình trở lại biển

Cập nhật: 08/06/2009
Ngày 1/6/2009, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Hạt Kiểm lâm tỉnh và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức kiểm tra phát hiện tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Cung Đình, số 5 Tôn Đức Thắng (TP Quảng Ngãi) do ông Trần Anh Quốc làm Giám đốc, đang nuôi giữ 2 con rùa biển (đồi mồi dưa), con lớn có chiều dài 42cm, nặng 6,6kg; con nhỏ dài 24cm, nặng 1,2kg. Đây là loại rùa biển quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao, thuộc danh mục cấm.

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã tiến hành lập biên bản tịch thu 2 con đồi mồi trên, đồng thời xử phạt nhà hàng này số tiền 5 triệu đồng.

 

Theo khai nhận của nhân viên quản lý nhà hàng thì nguồn gốc của 2 con rùa trên được mua lại của ngư dân đi biển.

 

Chiều 3/6/2009, tại huyện đảo Lý Sơn, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phối hợp cùng cảnh sát môi trường tiến hành thả 2 con đồi mồi tịch thu từ nhà hàng Cung Đình, thành phố Quảng Ngãi về lại với tự nhiên.

Nguồn: VNN/CAND