Đen Giòn Ninh Chữ Resort (Ninh Thuận): Khu du lịch xanh, thân thiện môi trường

Cập nhật: 11/06/2009
Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Thuận (đơn vị thành viên do Công ty TNHH Một Thành Viên Tín Nghĩa góp cổ phần) vừa khánh thành khu Đen Giòn Resort mới được nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao, rộng 7ha, có tổng giá trị đầu tư 10 triệu USD. Đen Giòn là khu Du Lịch vườn sinh thái nghỉ dưỡng biển lý tưởng, cách thành phố Phan Rang 5 km về phía Đông theo đường 16 tháng 4 chạy dài xuống bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ (xã Khánh Hải, huyện Ninh Hải).

Ninh Chữ là 1 trong những bãi tắm đẹp nhất của Việt Nam, có chiều dài 10 km, bờ biển bằng phẳng hình vòng cung, nước trong xanh, cát trắng mịn, không khí trong lành, quanh năm sóng vỗ rì rào.

Do vị trí đặc thù, nằm trong khu vực có đồng bào dân tộc Chăm sống tập trung đông nhất cả nước, để tạo sự khác biệt, thiết kế của Đen Giòn Ninh Chữ Resort chú trọng khai thác đặc thù văn hóa truyền thống dân tộc Chăm. Toàn bộ các họa tiết trang trí, kiến trúc, đường nét mang đặc trưng ngôi nhà Chăm kết hợp với đặc sản địa phương như: nho, hành tỏi, thổ cẩm, phù điêu, gốm sứ,...

Đen Giòn Ninh Chữ Resort được trang trí với gam màu nâu đỏ, màu của đất sa thạch nung qua lửa. Kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc trên đá thể hiện trên chất liệu gốm, người nghệ nhân đã đem hơi thở mới của làng gốm Bàu Trúc thổi vào khu du lịch Đen Giòn, một không gian đầy màu sắc của nghệ thuật.

Đen Giòn Resort có 100 villa sân vườn nhìn ra biển, mỗi biệt thự có khu vườn riêng, bên trong còn có buồng tắm hơi, bể sủi jaccuzi. Nhà hàng Sakaya, hầm rượu vang, phục vụ các món ăn đặc sản, tiệc buffet, barbecue với số lượng gần 500 khách. Hồ bơi, khu vui chơi nước rộng 600 m2 gồm 2 khu vực dành cho người lớn và trẻ em. Phía trước hồ bơi là quầy bar theo kiến trúc Á-Âu phục vụ đủ các loại thức uống, rượu pha chế, các loại cocktail. Ngoài ra, còn thiết kế khu vui chơi tập thể, phòng thể dục, trung tâm kinh doanh và phòng game thư giãn.

Đặc biệt, yếu tố "Du lịch xanh- thân thiện môi trường" cũng đã được Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận áp dụng khi nâng cấp cải tạo Đen Giòn resort. Toàn bộ các phòng trong khu vực đều được trang bị hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời lắp trên mái; nước thải trong khu resort được thu gom và được đưa đến hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ hiện đại.

Nghỉ tại đây du khách còn có thể tham gia vào nhiều loại hình du lịch dã ngoại như tắm biển, lướt ván, câu cá, du thuyền; thăm tháp Pôkloong Garai; tháp Pôroomê ở Hậu Sanh, Phước Hữu và Ninh Phước; thăm  núi Đá Trắng ở Ninh Phước; khám phá Vịnh Vĩnh Hy; làng Mỹ Nghiệp, Bầu Trúc, Phan Rang, nơi chuyên sản xuất các loại thổ cẩm Chăm với nhiều sản phẩm độc đáo như trang phục, túi xách, thắt lưng, các bức tượng, phù điêu…

Vào những thời gian nhất định trong năm, du khách có thể tham gia lễ Katê (lễ tưởng niệm đấng Cha) diễn ra tại tháp Chàm Pôkloong Garai hay các tháp Chàm khác. Ngoài ra còn có lễ Cha Bun (lễ tưởng niệm đấng Mẹ), lễ cầu xin tránh ốm đau, xin khỏe mạnh như Riji Nưga, lễ Jòn Jang (lễ cầu đảo thần Nông)...

Nguồn: BT từ TN&MT