Ninh Bình: Lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã

Cập nhật: 18/11/2022
Ngày 17/11, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình tổ chức Chương trình kỷ niệm 5 năm chuyến cứu hộ những cá thể gấu đầu tiên về cơ sở.

Những chú gấu được cứu hộ, chăm sóc cẩn thận tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Four Paws - tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi động vật.

Ông Gerald Dick, Giám đốc điều hành, thành viên Hội đồng Quản trị Four Paws khẳng định: Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình là dự án quan trọng nhất của Four Paws tại châu Á.

Với 24 chuyến cứu hộ ở Việt Nam trong 5 năm qua, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình trở thành ngôi nhà an toàn cho 49 cá thể gấu ngựa từng là nạn nhân của việc nuôi nhốt; hoặc là nạn nhân của việc buôn bán động vật hoang dã.

Tại môi trường bán hoang dã của cơ sở, các cá thể gấu sau khi được cứu hộ về đây sẽ được phục hồi tập tính tự nhiên, được sống phù hợp với loài sau nhiều năm bị nuôi nhốt trong chuồng cũi chật hẹp. Việc làm ý nghĩa đó sẽ chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật, làm lan tỏa thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã.

Trong thời gian tới, ngoài công tác cứu hộ, chăm sóc bảo tồn loài gấu, được sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Ninh Bình, tổ chức Four Paws dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào dự án cứu hộ, bảo tồn loài hổ có diện tích 30ha.

Trước mắt, dự án này sẽ trở thành ngôi nhà an toàn cho khoảng 30 cá thể hổ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình.

Lê Hồng - Yến Trinh

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 17/11/2022