Thiết kế vì một thế giới sống động

Cập nhật: 08/06/2009
Xanh mà vẫn đẹp là thông điệp mà Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên (NC) muốn gửi đến thế giới thông qua triển lãm mang tên “Thiết kế vì một thế giới sống động”, mở cửa tại Mỹ từ tháng 5-2009.

Những tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng thiết kế quốc gia Cooper-Hewitt, New York khiến người xem không khỏi ngạc nhiên về sự đa dạng, vẻ đẹp cũng như công năng của chúng. Từ các vật dụng nhà bếp, đồ nội thất đến những mặt hàng thời trang, tất cả đều có nguồn gốc tự nhiên và không kém phần sành điệu. Đó là một căn phòng với toàn ống tre, tre làm đèn, loa, bình đựng nước hay những bộ quần áo làm từ da cá hồi... Chúng không chỉ để trưng bày mà có thể được sản xuất đại trà, đem lại lợi ích kinh tế cho những vùng sở hữu nguồn tài nguyên này.

Mỗi bộ sản phẩm khác nhau làm từ những nguyên liệu đặc trưng của nhiều vùng trên thế giới, như nhựa cây chicle của Mexico, tre của Trung Quốc, cá hồi Alaska... Chúng được 10 nhà thiết kế hàng đầu sáng tạo với hi vọng kết nối giữa tự nhiên và cái đẹp. Thông điệp của họ chính là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những sản phẩm đẹp mà không gây hại đến môi trường.

Triển lãm “Thiết kế vì một thế giới sống động” sẽ mở cửa đến tháng 4-2010.

 

Nguồn: TT