Hoa Kỳ bổ sung ba triệu USD xử lý môi trường tại Việt Nam

Cập nhật: 08/06/2009
Ông Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) cho biết, Hội đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các Bộ liên quan như Y tế, Tài nguyên và Môi trường... để xây dựng Ủy ban Chất da cam. Ủy ban này có nhiệm vụ xác định thiệt hại và đề nghị phía Mỹ phải bồi thường cho các nạn nhân da cam Việt Nam.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa đến các nơi đang triển khai dự án của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ về cải thiện sức khỏe người dân và phục hồi môi trường tại Đà Nẵng.

Cũng trong tuần, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á kiêm Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Scot Marciel đã điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về hợp tác Hoa Kỳ - Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến chất da cam. Kết thúc buổi điều trần, Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý cấp ba triệu USD bổ sung để hỗ trợ phục hồi môi trường và các hoạt động về sức khỏe, đưa tổng giá trị hỗ trợ lên sáu triệu USD.

 

Nguồn: PL