Festival Biển Nha Trang 2009: Con rồng lớn nhất Việt Nam làm từ kim loại phế thải

Cập nhật: 15/06/2009
Sáng ngày 12/6/2009, con rồng lớn nhất Việt Nam, cao 4m, dài 6m, nặng khoảng 2 tấn làm bằng hàng ngàn mảnh kim loại phế thải đã được đặt tại công viên bờ biển Nha Trang, cạnh Quảng trường lớn 2-4. Con rồng khổng lồ này được nhà điêu khắc người Pháp Marc Morvan thực hiện tại Nha Trang từ giữa tháng 4/2009, với sự giúp đỡ của Bảo tàng Khánh Hòa và 2 cộng sự người Việt Nam.

Tác giả đã tặng lại tác phẩm của mình cho nhân dân thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi hoàn thành. Đây là một trong những kỷ lục lớn nhất được xác lập trong Festival Biển Nha Trang 2009.

Để hoàn thành tác phẩm này, Marc Morvan và các cộng sự của ông đã tìm kiếm chất liệu ở nhiều nơi và sử dụng tới gần 3 tấn kim loại phế liệu gồm sắt, thép, inox, vỏ bom, đạn. Tác phẩm rồng làm hoàn toàn bằng chất liệu kim loại, nhưng không cứng nhắc mà trông rất mềm mại với thế uốn mình tuyệt đẹp.

Nhà điêu khắc người pháp Marc Morvan cho biết: tác phẩm này là một món quà của ông nói riêng và tỉnh Morbihan (CH Pháp) nói chung tặng nhân dân Việt Nam nhân dịp ông sang dự Festival Biển Nha Trang 2009 và Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Rồng là hình tượng văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam với sự tích “Con Rồng cháu Tiên”. Vì vậy tác phẩm là cách thể hiện lòng ngưỡng mộ của ông đối với mảnh đất giàu truyền thống, chịu nhiều đau khổ trong chiến tranh nhưng vẫn bay cao không biết mệt mỏi này.

Nguồn: TTXVN