Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về biến đổi khí hậu

Cập nhật: 24/06/2009
Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp các khoản vay bằng đồng yên cho 4 nước châu Á, gồm Bangladesh, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, để hỗ trợ các nước này đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản cho biết, Nhật Bản cung cấp các khoản vay bằng đồng yên cho 4 nước trên nhằm mục đích thu hút sự ủng hộ của các nước đang phát triển đối với sáng kiến xây dựng một thỏa thuận toàn cầu mới về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, để thay thế Nghị định thư Kyoto, sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Theo chương trình cho vay này, 4 nước trên sẽ đặt ra các mục tiêu cụ thể để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong các lĩnh vực như năng lượng và công nghiệp. Nhật Bản sẽ giám sát định kỳ tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn vay bằng đồng yên và đưa ra các đề xuất cần thiết.

Nhật Bản dự kiến cung cấp tới 500 tỷ yên vốn vay trong vòng 5 năm tới để hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các dự án đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu.

Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp 30,8 tỷ yên vốn vay bằng đồng yên cho Indonesia để thực hiện mục tiêu tương tự.

 

Nguồn: TTXVN