Thêm một dự án bảo vệ con đường và cây xanh Hà Nội

Cập nhật: 25/06/2009
Vừa qua, Công ty TNHH Quảng cáo và Đầu tư Thanh Bình gửi công văn đề nghị Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp thực hiện đề án “Thăng Long – Hà Nội Tôi yêu những con đường” nhằm làm sạch những hàng cây xanh, cây cột điện Hà Nội, xóa những quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan thành phố. Được biết, đây là đề án mang tính xã hội hóa hướng tới chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã được đơn vị này lên ý tưởng hơn 1 năm nay.

 

Theo đó, đề án “Thăng Long – Hà Nội Tôi yêu những con đường” sẽ thực hiện những công việc như dọn rác, nhổ đinh, xóa rao vặt, lắp giá phướn đồng bộ...trên những phố Hà Nội. Công ty đã khảo sát ở 83 tuyến phố; nhổ đinh, cắt dây, cạo rác bẩn trên thân cây và cột điểm tại một số tuyến phố chính như Giảng Võ, Tôn Đức Thắng, Thanh Niên, Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Láng Hạ, Kim Mã, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng…

Cùng với việc làm sạch các thân cây xanh và cây cột điện, công ty sẽ thiết kế những giá phướn lắp cố định trên những vị trí mà Sở VH,TT&DL cho phép để các đơn vị có thể quảng cáo trên những khung giá này thay vi đóng đinh, căng dây lên thân cây và cây cột điện như vẫn hay làm.

 

Giá phướn sẽ được thiết kế làm 2 loại: Một, là sẽ được lắp 2 mặt bằng chất liệu Inox để tránh han rỉ. Hai, là giá phướn có dạng trục căng phướn thiết kế trang trí biểu tượng và hoa văn kết hợp vật liệu thép chống rỉ. Cả hai thiết kế này có ưu điểm sẽ khiến những điểm đầu banner không lộ ra ngoài. Đơn vị sẽ chịu trách nhiệm 100% kinh phí đầu tư, với tổng kinh phí dự tính ban đầu là trên 9,7 tỷ đồng. Mỗi giá phướn sẽ thu 3.800đ/phướn/ngày phí quảng cáo để chi cho việc tái lắp đặt các giá phướn mới, vệ sinh hàng ngày trên các thân cây xanh và cây cột điện. Nếu đề án được phê duyệt, đến năm 2010 sẽ lắp đặt hoàn chỉnh những giá phướn mẫu.

 

Hiện nay, đề án “Thăng Long – Hà Nội Tôi yêu những con đường” vẫn đang được cơ quan quản lý văn hóa cân nhắc xem xét về tính khả thi. Dẫu vậy, đề án cũng cho thấy một ý tưởng tốt trong việc làm sạch, đẹp đường phố, giữ gìn và bảo vệ những hàng cây xanh vốn là nét đẹp muôn thở của Hà Nội.

 

Nguồn: Theo HNMO