Dự án xây dựng Hạ Long - thành phố du lịch không khói thuốc

Cập nhật: 07/07/2009
Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa triển khai dự án xây dựng "Thành phố không khói thuốc lá", do Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids, Mỹ tài trợ. Mục tiêu của dự án là giúp thành phố Hạ Long thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xây dựng cơ chế thực thi, cụ thể hóa những quy định của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá tới các cơ quan, đoàn thể, người dân địa phương và khách du lịch.

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp phát triển cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm chủ dự án, tổng kinh phí 284.500 USD. Thời gian thực hiện từ năm nay đến năm 2011.

Việt Nam là một trong 164 quốc gia phê chuẩn Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về kiểm soát thuốc lá. Việc xây dựng thành phố không khói thuốc lá là hành động thiết thực để thực thi Công ước này. Như vậy, cùng với Thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là thành phố thứ hai ở Việt Nam thực hiện dự án "Thành phố không khói thuốc lá", do Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (Mỹ) tài trợ.

 

Nguồn: VOV/ND