Hà Giang: Một cá thể khỉ mặt đỏ được cứu hộ, thả về tự nhiên

Cập nhật: 06/01/2023
Ngày 5.1, Hạt Kiểm lâm huyện Hoàng Su Phì phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền xã Túng Sán tiến hành thả một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm trở về tự nhiên.

Cá thể khỉ mặt đỏ được thả về tự nhiên sau thời gian được chăm sóc, phục hồi chấn thương

Trước đó, ngày 15.12 Hạt Kiểm lâm Hoàng Su Phì đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ nặng 9kg còn sống, bị thương ở chi bên phải do cá thể khỉ này vào vườn thảo quả người dân kiếm thức ăn và bị dính bẫy, bị cụt 1 chi bên phải. Sau khi tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ, các cơ quan chức năng đã điều trị, chăm sóc và cứu sống cá thể khỉ này.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; các hành vi săn bắt, nuôi nhốt trái phép bị bắt quả tang sẽ bị xử lý hình sự.

Hoàng Tính (Đài Hoàng Su Phì)

Nguồn: Báo Hà Giang - baohagiang.vn - Đăng ngày 06/01/2023