Đài RFI (Pháp): Ruộng bậc thang Việt Nam vươn danh trên thế giới

Cập nhật: 08/07/2009
Tạp chí Mỹ Travel & Leisure đã so sánh những thửa ruộng tại Sa Pa như là “Những bậc thang dẫn lên trời”. Trên mạng thông tin tiếng Việt ngày 4/7/2009, Đài phát thanh quốc tế RFI (Pháp) đã có bài và ảnh giới thiệu ruộng bậc thang Sa Pa được nằm trong top 7 ruộng bậc thang kỳ vỹ nhất châu Á và thế giới.

Với tiêu đề “Ruộng bậc thang hùng vỹ tại Việt Nam bắt đầu vươn danh trên thế giới” cùng một chùm ảnh minh hoạ ruộng bậc thang rất đẹp của Sa Pa và thiếu nữ dân tộc ít người ở Sa Pa, đài RFI viết: “Theo báo chí Việt Nam, chính quyền tỉnh Lào Cai cho biết sẽ chuẩn bị hồ sơ để đề nghị  cơ quan Liên hiệp quốc UNESCO ghi tên khu vực ruộng bậc thang ở vùng Sa Pa thuộc địa giới tỉnh này vào danh sách Di sản Văn hoá thế giới. Nguồn tin này được loan báo ít lâu sau khi tạp chí du lịch Mỹ Travel & Leisure công bố kết quả bình chọn của độc giả xếp ruộng bậc thang vùng Sa Pa vào danh sách 7 khu vực có ruộng loại này đẹp nhất châu Á và thế giới.

 

Tạp chí Mỹ Travel & Leisure đã so sánh những thửa ruộng tại Sa Pa như là “Những bậc thang dẫn lên trời”. Chính cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời ấy đã góp phần thu hút du khách đến tỉnh lỵ Lào Cai bằng xe lửa, rồi từ đó đi xe hơi đến Sa Pa. Cư dân thiểu số trong vùng là người Mông, người Dao với các loại trang phục nhiều màu sắc cũng được đánh giá là rất hiếu khách, thân tình”.

 

Bài viết cũng điểm lại các ruộng bậc thang nổi tiếng của Trung Quốc và nhắc đến những thửa ruộng bậc thang khác ở tỉnh Hà Giang cũng rất tuyệt đẹp nhưng chưa được du khách quốc tế biết nhiều và báo chí quảng bá còn ít.

 

Nguồn: VOV