Giảm lượng carbon tiêu thụ bằng chuyến đi chu du thế giới không cần máy bay

Cập nhật: 09/07/2009
Tom, 32 tuổi, hiện làm việc cho Hội đồng Camden ở phía Bắc London, còn Lara, 30 tuổi, làm việc cho Cơ quan Tín nhiệm phát triển bền vững tại London, là một cặp đôi thân thiện với môi trường đã có chuyến đi vòng quanh thế giới trong vòng 297 ngày mà không bước lên bất kì chiếc máy bay nào.

Để hoàn thiện chuyến hành trình này, họ chỉ sử dụng các phương tiện thân thiện với hệ sinh thái: 78 xe bus, 61 chuyến tàu, 34 ô tô, 18 du thuyền, 6 chiếc xe đạp, 2 chiếc xe mopiled và một con voi. Tom và Lara đã trở về nhà sau 10 tháng chu du. Họ đã đi qua 44. 609 dặm và qua 18 quốc gia  trên đất liền và biển; đã tiêu thụ khoảng 3000 kg CO2 – ít hơn 6 lần so với trường hợp họ dùng máy bay.

Tom cho biết: “Chúng tôi đã chứng minh rằng bạn vẫn có thể du lịch rất tốt mà không làm phá hủy hệ sinh thái. Nếu bạn bay từ A tới B, bạn sẽ chẳng nhìn thấy gì giữa 2 điểm đó và sẽ thấy có một sự khác biệt về văn hóa rất lớn khi bạn tới đó. Bởi con người, thức ăn và các thứ khác đều rất khác biệt.” Còn Lara cho rằng: “Có rất nhiều cách để trở nên thân thiện với hệ sinh thái khi bạn đi trên đường. Chúng tôi đạp xe khi có thể, sử dụng xe bus và tàu hỏa. Thật sự đây là một cách du lịch rất tuyệt vời.”

Cặp đôi này đã trở về nhà nhờ cưỡi một chú voi đi qua một nhánh của sông Mê Kông Trung Quốc. Tom cho rằng: “Có lẽ cưỡi voi không phải là một việc làm dễ chịu lắm trong hành trình nhưng thật sự bạn không thể kiếm được phương tiện nào thân thiện với hệ sinh thái hơn thế.”

Tom và Lara hy vọng sẽ viết một cuốn sách dựa trên những kinh nghiệm mà họ đã trải qua trên hành trình của mình để có thể giúp những người du lịch biết cách làm thế nào giảm lượng carbon tiêu thụ.

Nguồn: TITC (Sưu tầm - Báo TQ)