Làm sạch Hồ Tây hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội

Cập nhật: 09/07/2009
Sáng 2/7, lực lượng liên ngành gồm CA quận Tây Hồ, CA các phường ven hồ Tây, thanh tra Sở GTVT và Cty TNHH Nhà nước một thành viên Hồ Tây đã tiến hành ra quân đảm bảo an toàn trật tự (ANTT) và vệ sinh môi trường trên Hồ Tây.

Ngay sau lễ ra quân lực lượng liên ngành đã tiến hành ngăn chặn những hành vi lấn chiếm, đổ đất, cát, rác thải, nước thải, đóng cọc, làm bình bèo, làm cầu câu, câu trộm cá… ở Hồ Tây.

Đồng thời với những công việc trên, những hộ dân tận dụng vườn hoa, đường dạo ven hồ Tây bày bàn ghế làm nơi kinh doanh bán hành nước giải khát cũng được kiên quyết dẹp bỏ.

Cty TNHH Nhà nước 1 thành viên Hồ Tây bố trí lực lượng công nhân, phương tiện xuồng máy, các dụng cụ hỗ trợ tham gia phá dỡ các công trình kiến vật kiến trúc vi phạm trên mặt nước Hồ Tây.

Thời gian gần đây, thực trạng vứt rác thải, đổ nước sinh hoạt bừa bãi xuống mặt nước hồ Tây vẫn không giảm, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường của nhân dân và khách vãng lai chuyển biến chậm.

Đặc biệt bắt đầu xuất hiện những vi phạm nghiêm trọng khi một số lái xe ô tô tải thiếu ý thức bất chấp quy định của UBND TP đã đổ phế thải xây dựng xuống hồ và đường dạo xung quanh. Thêm vào đó một số người dân tự ý làm bình bèo, đóng cọc, bắc cầu, ụ đất đá để câu trộm cá, căng lều bạt đặt bàn ghế để bán hàng…

Mục đích của việc ra quân làm sạch hồ Tây chính là tiến hành điều tra cơ bản thực trạng, toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các phương tiện hoạt động trên mặt nước lập danh sách đề xuất xử ly những trường hợp không chấp hành các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự giao thông đường thủy nội địa.

Thượng tá Ngô Chí Cường, Phó trưởng CA quận Tây Hồ cho biết: “Thực hiện chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, lại là một đơn vị đóng trên địa bàn quan trọng quản ly phần lớn thắng cảnh hồ Tây nên Quận ủy, UBND quận Tây Hồ, CA quận Tây Hồ luôn xác định trách nhiệm to lớn trong việc bảo vệ và giữ gìn cảnh quan của Hồ Tây.

Việc ra quân làm sạch Hồ Tây hôm nay chính là hành động thiết thực của nhân dân quận Tây Hồ góp phần hướng tới ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Hà Nội. Chúng tôi mong muốn từ nay đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long không còn bao xa việc làm này của cơ quan chức năng sẽ nâng cao y thức giữ gìn và bảo vệ một thắng cảnh của Thủ đô trong mỗi người dân Hà Nội”.

 

Nguồn: HNMO