Du xuân trên đất Võ - Bình Định

Cập nhật: 16/01/2023
Nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương trong tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành cũng mở các tour đa dạng, đưa du khách khám phá văn hóa Bình Ðịnh.

Huyện An Lão đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú, trong đó có chương trình mang đậm nét văn hóa khu vực miền núi “Đêm âm vang cồng chiêng” và “Hương vị rượu cần” tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn ở các thôn đồng bào dân tộc thiểu số, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Quý Mão 2023 (22 - 27.1). Xứ Dừa Hoài Nhơn sẽ tổ chức bài chòi cổ tại Quảng trường thị xã (từ ngày 23 - 26.1, nhằm mùng 2 - mùng 5 tết Quý Mão). Tổ chức 2 đêm hát tuồng tại đền thờ Đào Duy Từ (ngày 4 và 5.2, nhằm 14 - 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tranh tài đua thuyền trên đầm Trà Ổ. Ảnh: Trung tâm VHTT&TT huyện Phù Mỹ

Tết Nguyên đán năm nay, huyện Phù Mỹ vẫn duy trì tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên đầm Trà Ổ vào mùng 5 tháng Giêng (26.1). Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Lê Quang Vinh cho biết, điểm mới ở Tết Quý Mão 2023 là lần đầu tiên huyện tổ chức Hội đánh bài chòi cổ (từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ các ngày 16, 17, 18 và 23.1, nhằm ngày 25, 26, 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần và mùng 2 Tết Quý Mão), tại khuôn viên cạnh bia Chứng tích Cầu Bình Trị (thị trấn Phù Mỹ).

Sau khi tổ chức thành công Lễ hội Mai vàng An Nhơn, thị xã tiếp tục lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Hội đánh bài chòi dân gian tại công viên trung tâm thị xã (ngày 22 và 23.1, nhằm mùng 1 và mùng 2 tháng Giêng năm Quý Mão); tổ chức hát tuồng tại công viên trung tâm thị xã (ngày 24.1, mùng 3 tháng Giêng); giải cờ tướng truyền thống tại cổng thành (ngày 26.1, mùng 5 tháng Giêng); xổ cổ nhơn (27.1, mùng 6 tháng Giêng)… Các phường, xã trên địa bàn TX An Nhơn cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động, trong đó đáng chú ý phường Nhơn Hưng sẽ tổ chức hội đánh cờ người tại sân vận động (SVĐ) phường trong 2 ngày (24 - 25.1).

Huyện Tây Sơn sẽ tổ chức Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023) từ ngày 25 - 27.1 (mùng 4 - 6 tháng Giêng) tại Bảo tàng Quang Trung và các di tích trên địa bàn huyện. Cùng với đó là các đêm võ đài truyền thống tại SVĐ huyện, với sự góp mặt của các võ sĩ đến từ những võ đường danh tiếng trong tỉnh và một số tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh lễ hội chợ Gò truyền thống tổ chức vào sáng mùng 1 Tết, hoạt động khác của huyện Tuy Phước trong những ngày đâu xuân mới là lễ hội đua thuyền trên sông Gò Bồi (xã Phước Hòa). Theo truyền thống, lễ hội diễn ra chiều mùng 2 Tết, với 4 nội dung thi đấu. Hội võ thuật huyện Tuy Phước cũng tổ chức 2 đêm công diễn võ đài (vào cổng miễn phí).

Chương trình Đêm võ đài Bình Định với nét đặc trưng riêng luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Ảnh: Lê Na

Tại TP Quy Nhơn, chương trình nghệ thuật chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và mừng xuân Quý Mão diễn ra tối 30 tháng Chạp tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành có nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Bình Định. Cùng với đó, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, tạo nét trẻ trung, sôi động đón chào năm mới. Đây cũng là nơi tổ chức chương trình Đêm võ đài Bình Định (28 - 29.1, nhằm mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng).

Trong khi đó, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Bình Định đã thông báo về các tour gói gọn trong ngày dịp Tết Quý Mão 2023 với những chủ đề riêng như: Đặc sắc văn hóa Champa Bình Định; Hành trình chữ quốc ngữ; Hành trình di sản; Hành trình văn hóa tâm linh; Khám phá khoa học - city tour; Tây Sơn tam kiệt; Thiên đường biển đảo Quy Nhơn.

Lê Na

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 14/01/2023