Đồng Tháp: Làng hoa Sa Đéc rộn ràng dịp giáp Tết

Cập nhật: 17/01/2023
Những ngày giáp Tết, làng hoa Sa Đéc, thủ phủ hoa của vùng ĐBSCL lại tất bật, rộn ràng. Tư thương hối hả vận chuyển những chậu hoa lên xe tải đưa đi khắp các tỉnh, thành phố tiêu thụ.

Người trồng đang hối hả gói các chậu hoa chuẩn bị hoàn thành đơn đặt hàng

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 16/1 (nhằm ngày 25 Tết), tại các vườn hoa kiểng, tình hình tiêu thụ một số loại hoa kiểng Tết khá chậm, sức mua yếu, giảm đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, một số loại hoa tết truyền thống khác của Làng hoa Sa Đéc lại có giá thấp hơn từ 15-20% (giá sỉ), trong đó gồm: hoa hồng siêu bông chỉ dao động từ 40.000 - 45.000 đồng/chậu, cát tường 50.000 đồng/cặp, vạn thọ và cúc tiger giá 60.000 đồng/cặp, cúc Đài Loan 70.000 đồng/cặp...

Vừa gói hàng cho khách, bà Nguyễn Thị Phượng - Chủ Cơ sở hoa kiểng Út Bửu (Phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) chia sẻ: “Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, khoảng 10 ngày trở lại đây, mưa kéo dài và ít nắng kèm không khí lạnh khiến một số loại hoa thuộc họ cúc bị ảnh hưởng chất lượng nhiều. Vì vậy, khoảng 1/3 diện tích trồng cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc pico, vạn thọ... bị trổ hoa trễ, nụ không phát triển, trong đó điển hình là cúc mâm xôi bị trễ khoảng 30-40%”.

Còn theo ông Nguyễn Đình Thắng ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, năm nay, giá bán cúc mâm xôi tăng nhẹ so cùng kỳ dịp Tết 2022. Hiện thương lái đến tận vườn mua với giá trung bình 160.000 - 180.000 đồng/cặp. Đối với những cặp cúc mâm xôi lớn, giá có thể hơn 180.000 đồng/cặp. Song, dù giá cúc mâm xôi có khởi sắc, tuy nhiên mùa hoa Tết năm nay năng suất không cao vì thời tiết không thuận lợi”.

Trang Huỳnh

Nguồn: Báo Đồng Tháp - baodongthap.vn - Đăng ngày 17/01/2023