Hòa Bình: Khu du lịch sinh thái cao cấp Lâm Sơn

Cập nhật: 16/07/2009
Khu du lịch sinh thái cao cấp Lâm Sơn (Lam Son Resort) được xây dựng trên diện tích rộng 66ha, tại Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, trong khu vực quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình, gần khu du lịch văn hóa Việt Mường, sân golf Phượng Hoàng... cách Hà Nội 47 km, nằm sát quốc lộ 6 nối thủ đô Hà Nội với khu vực Tây Bắc.

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Lâm Sơn được xây dựng với kiến trúc và phong cách thuần Việt. Chất liệu được lựa chọn chính là các loại tre, gỗ và kính. Hơn nữa, đồ đạc được sử dụng bên trong khu vực du lịch sinh thái cũng được làm từ mây, tre, đan vốn là những sản phẩm thuần Việt. Tất cả sẽ giúp mang con người đến gần hơn với thiên nhiên và tạo một không gian nghỉ dưỡng yên bình.

Trong khung cảnh sông núi thơ mộng, khu du lịch Lâm Sơn là quần thể gồm có 100 phòng khách sạn, 100 khu nhà nghỉ dưỡng tách biệt và 120 biệt thự sinh thái cao cấp hồ vườn. Không chỉ tập trung phát triển cảnh quan và cơ sở vật chất phòng nghỉ, Lâm Sơn còn hướng tới trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng với sự đầu tư mạnh mẽ để tạo nên một trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp cho quý khách.

Lam Son Resort được đầu tư theo tiêu chuẩn 4 sao với tổng vốn đầu tư 12 triệu USD, chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 6 triệu USD.

Tại đây còn có các dịch vụ như ẩm thực, spa chăm sóc sức khỏe, tắm hơn, tắm bùn, massage, cho thuê nhà vườn biệt thự và phòng nghỉ cuối tuần, kinh doanh các sản phẩm văn hóa truyền thống, dịch vụ vui chơi giải trí (tennis, cầu lông, vui chơi trẻ em, bể bơi, tắm suối), tổ chức trò chơi, lễ hội dân gian mang bản sắc văn hóa Tây Bắc (trải nghiệm văn hóa phi vật thể).

Theo kế hoạch, khu du lịch Lâm Sơn sẽ hoàn thành vào năm 2010. Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Lâm Sơn dự định sẽ được hoàn thành và đi vào vận hành vào năm 2010. Lâm Sơn Resort sẽ trở thành một khu resort lớn nhất miền Bắc.

Nguồn: VnExpress