Quảng Ninh: 2 cây cổ thụ trên 300 năm được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cập nhật: 06/02/2023
Hai cây cổ thụ đa và si trên 300 năm tuổi tại xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh đủ điều kiện công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam Phùng Quang Chính đọc Quyết định Công nhận Cây Di sản. Ảnh: Danh Trường.

Sau quá trình kiểm tra, phân tích, khảo sát thực địa, 2 cây cổ thụ (cây đa và cây si) có tuổi đời trên 300 năm được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản.

Lễ đón bằng công nhận Cây Di sản vừa được chính quyền địa phương tổ chức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích đã tới dự, tặng hoa chúc mừng. Đây là những cây cổ thụ đầu tiên của huyện Tiên Yên được công nhận Cây Di sản Việt. Cây si (tên khoa học là Ficus microcarpa L.) hơn 300 năm ở thôn Đồng Đình và Cây đa (Ficus benghalensis L.) gần 400 năm ở thôn Hua Cầu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích tới dự và tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Danh Trường

Lãnh đạo huyện Tiên Yên (Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Chí Thành và Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Sinh) khẳng định: Sự kiện tổ chức đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho những cây cổ thụ là hoạt động rất bổ ích và thiết thực với địa phương. Đây không chỉ là hoạt động trực tiếp bảo vệ sự đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường, mà còn tạo ra nhiều giá trị mới, làm tiền đề cho phát triển du lịch sinh thái, giáo dục thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào cho bà con các dân tộc ở địa phương.

Các đại biểu mở văn bia Cây Di sản. Ảnh: Danh Trường.

Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, PGS.TS Trần Ngọc Hải đánh giá rất cao sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ nhân dân địa phương. Đặc biệt là phong trào “bảo tồn cây cổ thụ”. Nhờ đó, rất nhiều cây cổ thụ được bảo vệ, trong đó có những cây được công nhận Cây Di sản lần này.

Phạm Dung

Nguồn: TCĐT Thiên nhiên môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 06/02/2023