Hải Phòng: Học tập kinh nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường của thành phố Kitakyushu, Nhật Bản

Cập nhật: 20/07/2009
Hội Bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Hiệp Hội hợp tác kỹ thuật quốc tế thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường của thành phố Kitakyushu và các vấn đề về môi trường của thành phố Hải Phòng và quận Dương Kinh”.

Hội thảo tập trung các nội dung chính như: chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường rác thải, nước thải, làng nghề, không khí, môi trường đô thị; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, nước; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp và dân cư đối với công tác bảo vệ môi trường; chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp môi trường và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau…

Đáng chú ý trong đó là vấn đề tham gia của cộng đồng trong việc phòng, chống thiên tai, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều ý kiến của các doanh nghiệp quận Dương Kinh và thành phố đưa ra tại hội thảo cho thấy, nhu cầu về xử lý môi trường, nhất là trong sản xuất kinh doanh là rất lớn.

Đây là cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp thành phố với các chuyên gia của Kitakyushu trong lĩnh vực môi trường, có thể tranh thủ được những kiến thức của công nghệ Nhật Bản cũng như của các nước tiên tiến khác bổ sung hoàn thiện công nghệ hiện có của mình.

Kitakyushu là thành phố cảng của Nhật Bản, nơi “biển chết” thành biển xanh. Nơi đây được xem là hình mẫu tiêu biểu cho cuộc đấu tranh của nhân loại chống ô nhiễm môi trường. Chỉ trong 30 năm, Kitakyushu đã lột xác từ một nơi ô nhiễm trầm trọng trở thành thành phố đầu tiên của Nhật, được trao Giải thưởng Global 500 của Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) năm 1990.

Sau khi tự thoát khỏi cơn ác mộng ô nhiễm môi trường, bằng kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn nhân lực của mình, Kitakyushu đã nỗ lực đóng góp vào các hoạt động hợp tác môi trường quốc tế.


 

 

Nguồn: Cổng TTĐT Hải Phòng